Gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng chủ trì buổi gặp mặt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh với đội ngũ cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Bính Thân năm 2016.

Dự buổi gặp mặt có các Ủy viên BCH TƯ Đảng: Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Mong đội ngũ cán bộ lão thành tiếp tục quan tâm, theo sát tình hìn để, kịp thời tham gia, góp ý vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng thông báo với các đại biểu một số nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2015.

Gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ ảnh 3
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định. Việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp, xây dựng các tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới, đặc biệt là vùng khó khăn được quan tâm chỉ đạo.

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,5%, thu ngân sách đạt 12,042 tỷ đồng, tăng 4,75% so với năm 2014. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã triển khai kịp thời, đồng bộ các chế độ, chính sách về giảm nghèo bền vững, đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,82%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,89%.

Tỉnh cũng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định. Việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp, xây dựng các tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới, đặc biệt là vùng khó khăn được quan tâm chỉ đạo. Hà Tĩnh cũng là tỉnh đầu tiên ban hành, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo”...

Gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ ảnh 4

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội lần này Hà Tĩnh đã có 16 người con quê hương được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng, trong số đó Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 2 đồng chí.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh trong năm qua.

Gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ ảnh 5
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Thại phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đồng chí cũng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm trong việc phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí cán bộ cốt cán qua các thời kỳ nhân dịp năm mới 2016. Đồng thời cảm ơn đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đã có sự dìu dắt, giúp đỡ các đồng chí đương nhiệm rèn luyện, phấn đấu.

Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, đồng chí mong rằng, đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tiếp tục quan tâm, theo sát tình hình, kịp thời tham gia, góp ý vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast