Giữ mối liên hệ giữa đoàn công tác BTV Tỉnh ủy với địa phương

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/1, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại huyện Thạch Hà tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

giu moi lien he giua doan cong tac btv tinh uy voi dia phuong

Năm 2017, mặc dù tình hình KT-XH gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của BTV Tỉnh ủy, đoàn công tác đã bám sát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phân công địa bàn phụ trách cho từng thành viên; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, qua đó góp phần khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đoàn đã chỉ đạo địa phương tiếp tục chủ động, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ 29; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM một cách thiết thực, bền vững; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh các hoạt động khắc phục sự cố môi trường biển; chỉ đạo đẩy mạnh phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...

Ngoài ra, thành viên đoàn công tác còn tham gia 334 cuộc sinh hoạt tại địa phương, trong đó có 214 cuộc sinh hoạt với Đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ cơ sở... Chế độ thông tin, báo cáo giữa huyện với đoàn công tác được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của đoàn công tác, của huyện Thạch Hà trong năm qua; yêu cầu đoàn công tác tiếp tục giữ mối liên hệ, nắm tình hình địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát cơ sở, địa phương; đổi mới phương thức kiểm tra, chỉ đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast