Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019) và Đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các tướng lĩnh đã nghỉ hưu, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo hội viên hội cựu chiến binh các cấp.

Trong không khí thân mật, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 30 năm hình thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh nói riêng.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã qua 6 kỳ đại hội. Các cấp hội không ngừng được củng cố, phát triển và hoạt động có hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Những năm qua, với những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cựu chiến binh Việt Nam luôn nỗ lực, xứng đáng với 8 chữ vàng: “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của các cấp hội ở Hà Tĩnh trong giai đoạn 2014 – 2019 được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hoàng Trọng Thâm trình bày diễn văn kỷ niệm và tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, các cấp hội đã tham mưu, phối hợp cơ quan, đoàn thể tổ chức hơn 15.000 cựu chiến binh nòng cốt tham gia tuyên truyền giữ gìn an ninh, làm lực lượng nòng cốt đối trọng với phần tử quá khích…

Hiện, toàn hội có gần 80.000 hội viên, trong đó, gần 25.000 hội viên là đảng viên. Đã có 28 tập thể, 105 cá nhân được cấp ủy các huyện, thị, thành, Tỉnh ủy tôn vinh điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lộc Hà trình bày tham luận “Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và hoạt động của lực lượng cựu chiến binh nòng cốt” tại đại hội.

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn kết chặt chẽ với nhiều phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cựu chiến binh nêu gương sáng hiến kế, hiến đất, hiến công, hiến tài sản”…

5 năm qua, toàn hội hiến gần 100.000 m2 đất ở, gần 147.000 ngày công, hơn 36.000 cây ăn quả, gần 92.500m tường rào, hàng chục tỷ đồng… để xây đựng cơ sở hạ tầng, mở đường giao thông.

Phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững” được các cấp hội đặc biệt quan tâm thực hiện. Từ nguồn quỹ, hội đã cho hội viên vay gần 42,2 tỷ đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế; toàn tỉnh có 653 tổ vay vốn; toàn hội có hơn 1.600 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên…

Những kết quả hội cựu chiến binh các cấp đã đạt được trên các lĩnh vực là biểu tượng của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện rõ nét bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phải luôn là công dân gương mẫu trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe đến các hội viên hội cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương và sức lan tỏa của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các hội viên. Tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh; chủ động đấu tranh, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đối với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, cần phải phát động, tổ chức sát với thực tiễn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, địa phương. Việc suy tôn các điển hình phải thực sự có sức cảm hóa mạnh mẽ trong phong trào thi đua, góp phần nhân rộng cái mới, cái tiến bộ, đẩy lùi biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

... lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao cờ thi đua cho Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phải luôn là công dân gương mẫu trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể, 22 cá nhân...

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao giấy khen cho 39 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.

Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, 8 tập thể, 22 cá nhân điển hình được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 39 tập thể, 22 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu 8 cá nhân tiêu biểu đại diện cho gần 80.000 hội viên trong toàn tỉnh dự lễ kỷ niệm 30 thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc vào đầu tháng 12/2019.

Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh và vinh danh điển hình

Tại buổi lễ kỷ niệm, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã gửi tặng 200 triệu đồng cho Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh để phục vụ hoạt động an sinh xã hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast