Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/12, tại Thạch Hà, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương về tham dự buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh: Trong dịp tết, các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp hơn. Cùngđó, trật tự ATGT, an ninh công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết

Do đó, việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 2019 là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng giao nhiệm vụ cho các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới; tuyên truyền, giáo dục nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, kết quả, chiến công của các đơn vị, cá nhân trong phòng chống tội phạm.

Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết

Đồng thời yêu cầu các địa phương sau lễ phát động này, cần triển khai ngay lễ ra quân tại các địa phương theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự ATGT trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đối với các cơ quan tố tụng cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án gây bức xúc dư luận nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa; khơi dậy phong trào cảnh giác, tố giác, phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết
Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết

Sau lễ ra quân hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ, học sinh, sinh viên và nhân dân thị trấn Thạch Hà và các xã lân cận đã diễu hành biểu dương lực lượng qua các tuyến đường trục chính của huyện.

Trong giai đoạn 1 (từ 16/11/2018 đến nay) của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, lực lượng công an các cấp đã điều tra làm rõ 57 vụ, 98 đối tượng phạm pháp hình sự.

Điển hình là đã kiểm tra, khám xét 12 địa điểm kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tín dụng đen thu giữ gần 800 triệu đồng, cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc cho vay nặng lãi; triệt phá 11 ổ nhóm với 51 đối tượng về các hành vi lừa đảo, trộm cắp; tập trung đấu tranh quyết liệt với hoạt động tang trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, bắt 43 vụ, 56 đối tượng, thu giữ 500kg pháo các loại; bắt quả tang 52 vụ, 102 đối tượng mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 300 gam ma túy tổng hợp, hơn 1000 viên hồng phiến…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast