Hà Tĩnh tiếp công dân: Không để chồng chéo, không làm thay nhau mà phải thực hiện tốt hơn!

(Baohatinh.vn) - Đó là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 vào sáng nay (15/8). Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đồng chủ trì phiên tiếp. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Hà Tĩnh tiếp công dân: Không để chồng chéo, không làm thay nhau mà phải thực hiện tốt hơn!

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền điều hành phiên tiếp.

Đây là lần đầu tiên, Hà Tĩnh tiếp công dân theo phương pháp “3 trong 1”. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng: Phương pháp này đã được xây dựng, đánh giá, nhận xét trên cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp luật; bước đầu rút ra những bài học trong triển khai thực hiện với tinh thần không để chồng chéo, không làm thay nhau mà phải thực hiện tốt hơn, nhanh hơn, cụ thể hơn.

Hà Tĩnh tiếp công dân: Không để chồng chéo, không làm thay nhau mà phải thực hiện tốt hơn!

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Văn Tính trình bày báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình, kết quả các địa phương, sở, ngành thực hiện kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân tháng 7/2019, có 2 vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy tiếp trong tháng 7 đang được các đơn vị liên quan tập trung thực hiện, đang trong hạn giải quyết.

Đối với các vụ việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp, chỉ đạo ở các kỳ trước, có 2 vụ việc đã hoàn thành, 7 vụ chưa hoàn thành hoặc chưa dứt điểm.

Hà Tĩnh tiếp công dân: Không để chồng chéo, không làm thay nhau mà phải thực hiện tốt hơn!

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh trình bày báo cáo tại phiên tiếp.

Tại phiên tiếp, đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh trình bày kết quả thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của lãnh đạo UBND tỉnh, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận đơn thư, xử lý đơn thư tháng 8/2019.

Theo đó, có 2 vụ việc giao đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết đã có báo cáo, 8 vụ việc giao đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết chưa đến thời hạn báo cáo, 9 trường hợp giải thích, trả lời.

Hà Tĩnh tiếp công dân: Không để chồng chéo, không làm thay nhau mà phải thực hiện tốt hơn!

Đông đảo công dân đến tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019

Đến gần 9h sáng nay, đã có 20 trường hợp đăng ký Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp liên quan đến các nhóm vấn đề về bồi thường đất đai, đền bù môi trường biển…

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast