HĐND thành phố Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục kỳ họp thứ 8, ngày 5/7, HĐND Thành phố Hà Tĩnh khóa XX tập trung thảo luận tại hội trường và chất vất trả lời chất vấn các vấn đề cư tri quan tâm.

HĐND thành phố Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại hội trường. Hầu hết các đại biểu nhất trí cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm. Đồng thời, nêu lên một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nóng nhất vẫn là về tình trạng lấn chiếm đất công xẩy ra tại một số địa phương trên địa bàn thành phố ảnh hưởng đến việc cấp đổi quyền sử dụng đất, thất thu ngân sách.

HĐND thành phố Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8

Đại biểu Nguyễn Văn Nam – Phó trưởng Ban Kinh tế HĐND thành phố Hà Tĩnh: Đề nghị UBND thành phố làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý.

Trả lời chất vấn, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP Hà Tĩnh Trương Quốc Long cho rằng: Trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có 203 điểm xác định lấn chiếm đất đai với diện tích 22.759m2 và 506.000m2 đất không xác định được chủ sử dụng để làm thủ tục cấp quyền. Đây là do tồn đọng về công tác quản lý đất đai.

HĐND thành phố Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Trương Quốc Long: Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo các phường xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát hiện kịp thời việc lấn chiếm để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm...

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các phòng ban UBND thành phố Hà Tĩnh trả lời chất vấn của các đại biểu về những nội dung trên các lĩnh vực: Tài nguyên môi trường; xây dựng văn minh đô thị; quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo.

Qua chất vấn và trả lời chất vấn, hầu hết các đại biểu, cử tri đều hài lòng về những giải pháp, lộ trình khắc phục sẽ được triển khai trong thời gian tới.

HĐND thành phố Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8

Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cử tri, đồng thời sẽ có giải pháp khắc phục những tồn tại trong các lĩnh vực KT - XH và QP - AN trong thời gian tới

Tiếp thu và giải trình về các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Hà Văn Trọng nhấn mạnh: Thời gian tới UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo rà soát lại những nhiệm vụ chưa hoàn thành để có giải pháp căn cơ; đánh giá lại các tiêu chí xây dựng độ thị loại II để nâng cao chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tập trung tốt công tác giải phóng mặt bằng, lập lại kỷ cương đô thị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, cung cấp nước tưới cho vụ hè thu và công tác diễn tập phòng thủ, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn...

HĐND thành phố Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Quý đánh giá sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm với tình thần nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở các tờ trình báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả thẩm tra của HĐND, UBND thành phố.. đã thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, quan trọng.

Để hoàn kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, Thành phố Hà Tĩnh phải tập trung cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của hệ thống chính để giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém cũng như các vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast