Hoạt động đối ngoại của Hà Tĩnh ngày càng tích cực, chủ động, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/12, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, biên giới và tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới năm 2013; triển khai nhiệm vụ 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Năm 2013, công tác đối ngoại ở tỉnh ta đã tích cực, chủ động và hiệu quả hơn. Hợp tác kinh tế và ngoại giao kinh tế đã được tăng cường; công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, nhất là vào các khu kinh tế đã được đẩy mạnh. Giá trị thực hiện các dự án ODA ước đạt trên 722 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 728,1 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 194 triệu USD, xuất khẩu lao động khoảng 5.320 người ...

Trên tuyến biên giới, triển khai công tác phối hợp thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới và triển khai nội dung Biên bản cuộc họp thường niên giữa đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt – Lào. Các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các yếu tố nước ngoài đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả. Trên tuyến biển, đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý và nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đối phó với các hoạt động của các thế lực thù địch.

Hà Tĩnh đã triển khai tăng dày 41 mốc, tôn tạo 12 cột mốc quốc giới trên tuyến biên giới với tỉnh Bolykhămxay và Khămmuộn (Lào). Đến nay đã hoàn thành công tác cắm mốc thực địa và bàn giao cho lực lượng hai bên quản lý; hồ sơ thủ tục thanh quyết toán và hồ sơ pháp lý – kỹ thuật đang được hoàn thành.

Liên quan đến công tác viện trợ phi chính phủ, năm 2013, tỉnh đã kêu gọi, vận động được 38 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ với tổng giá trị hơn 6 triệu USD. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án này trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân hưởng lợi và góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao sinh kế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2013

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2013

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2014, công tác đối ngoại sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng gắn với việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNVC và các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo dựng uy tín và hình ảnh tỉnh nhà trong quá trình hội nhập; tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại;

Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực có liên quan; triển khai chương trình vận động phi chính phủ giai đoạn 2013 – 2017; tiếp tục triển khai thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị; hoàn thành kế hoạch về công tác căm mốc, hồ sơ quyết toán cắm mốc giữa ta với các nước bạn Lào...

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại đã được nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ Ngoại giao và Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast