Hội đàm các BCĐ cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh với Khăm Muộn và Sa Van Na Khệt

Sáng nay (28/4), tại TP Hà Tĩnh diễn ra cuộc hội đàm giữa Ban chỉ đạo (BCĐ )cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh với BCĐ cắm mốc các tỉnh Khăm Muộn và Sa Van Na Khệt (Lào).

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ về triển khai kế hoạch tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, Đội cắm mốc Sa Van Na Khệt sau khi hoàn thành cắm mốc với Đội cắm mốc tỉnh Quảng Bình sẽ điều chuyển lực lượng và phương tiện sang tỉnh Khăm Muộn để tiến hành xây dựng 29 mốc với tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội đàm, các bên đã cùng nhau trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, từ đó thống nhất kế hoạch cắm mốc năm 2011. Theo đó, trong 2 năm 2011 và 2012, tỉnh Sa Van Na Khệt điều chuyển lực lượng phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh khảo sát, xây dựng 29 cột mốc trên ranh giới Hà Tĩnh - Khăm Muộn, trong đó, năm 2011 sẽ khảo sát và xây dựng 15 cột mốc quốc giới.

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, 2 bên cần tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào cho nhân dân các xã, bản vùng biên; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cắm mốc cụ thể của ngành mình để kịp thời triển khai theo kế hoạch.

Các bên thống nhất kế hoạch cắm mốc năm 2011 và cùng phối hợp chặt chẽ để hoàn thành kế hoạch
Các bên thống nhất kế hoạch cắm mốc năm 2011 và cùng phối hợp chặt chẽ để hoàn thành kế hoạch

Đội cắm mốc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Sa Van Na Khệt tổ chức hội đàm và khảo sát song phương xác định 15 vị trí mốc tại thực địa đồng thời gấp rút lập hồ sơ thiết kế sơ bộ và tiến hành tổ chức thi công xây dựng các cột mốc đủ điều kiện.

Tỉnh Khăm Muộn có trách nhiệm cử cán bộ tham gia cùng tỉnh Sa Van Na Khệt trong việc khảo sát, cắm mốc và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo qui định. Tỉnh Hà Tĩnh và Khăm muộn bố trí chỗ nghỉ và các điều kiện khác cho đội cắm mốc tỉnh Sa Van Na Khệt triển khai các hoạt động cắm mốc đạt kết quả.

Tháng 12/2011, tổ chức hội đàm song phương lần thứ II giữa Ban Chỉ đạo hai bên và chỉ đạo Đội cắm mốc hai bên tổ chức hội đàm lần thứ II, tổng kết công tác cắm mốc năm 2011, thống nhất kế hoạch cắm mốc năm 2012. Thiết lập đường dây nóng hai bên để trao đổi, nắm bắt tình hình kịp thời giữa BCĐ cắm mốc và đội cắm mốc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast