Kế hoạch tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ ở Lào về nước

Tối 25-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả qui tập và triển khai kế hoạch đón nhận, an táng hài cốt Liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào về nước mùa khô năm 2009-2010. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc.

Sẽ tổ chức Lễ cầu siêu Liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào vào tối 11-5 tại nghĩa trang Nầm (Hương Sơn)

Đón các anh về đất Mẹ (Ảnh tư liệu năm 2009)

Đón các anh về đất Mẹ (Ảnh tư liệu năm 2009)

Mùa khô 2009-2010, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Booly khăm xay và Thủ đô Viêng chăn. Sau một thời gian học tập, huấn luyện, đội qui tập đã lên đường làm nhiệm vụ từ ngày 16-10-2009. Địa bàn hoạt động chủ yếu của đội lần này chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nguồn tin về phần mộ rất hạn chế; thông tin thiếu chính xác, trùng lặp, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là phối hợp với Ban công tác đặc biệt của bạn và sự giúp đỡ của cơ quan quân sự nơi đội làm nhiệm vụ. Kết hợp với sơ đồ mộ chí của Sư đoàn 968 bàn giao, đội đã tổ chức thành các tổ, các mũi vào tận các bản giúp đỡ nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin có giá trị giúp cho đội thực hiện tốt nhiệm vụ. Tính đến tháng 4-2010, đội đã tìm kiếm và cất bốc được 36 hài cốt liệt sỹ nằm trên địa bàn các huyện Bôlykhămxay, Pạc xan, Viêng Thoong, Khăm Cợt, Xaychămphan, Xăng Thoong, Noong Bua.

Theo kế hoạch, ngày 10-5, sẽ làm lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Boolykhămxay và hành quân về Lạc xao sau đó đưa về nước. Trên đường di dời hài cốt liệt sỹ về nước, tổ chức cho nhân dân, học sinh đứng 2 bên đường chào đón và đoàn dừng lại ở 2 điểm: Thị trấn Tây Sơn và Thị trấn Phố Châu để nhân dân thắp hương. 19 giờ ngày 11-5, sẽ tổ chức Lễ cầu siêu tại nghĩa trang Nầm (Hương Sơn). Ngày 12-5 tổ chức làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang Nầm (Hương Sơn).

Đông đảo nhân dân và học sinh chào đón các anh về đất Mẹ (Ảnh tư liệu 2009)

Đông đảo nhân dân và học sinh chào đón các anh về đất Mẹ

(Ảnh tư liệu 2009)

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận những và biểu dương kết quả của cán bộ, chiến sỹ đội qui tập đã xác định tốt tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và huyện Hương Sơn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo công tác đón nhận, làm Lễ cầu siêu, Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào về nước được tổ chức trang nghiêm, chu đáo thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân ta đối với các Liệt sỹ đã hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast