Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

(Baohatinh.vn) - Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Hà Tĩnh đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham quan vườn mẫu của gia đình ông Dương Kim Hùng ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà)

Cách đây 70 năm, trong bối cảnh giặc đói, giặc dốt hoành hành khắp nơi, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, động viên đồng bào, chiến sỹ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách, góp công, góp sức vào sự nghiệp kiến thiết đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua, phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những thành tích nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, ngày 15/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi nhân dân Hà Tĩnh, trong đó nêu rõ:“Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi toàn thể đồng bào Hà Tĩnh và nêu là tỉnh kiểu mẫu thi đua. Mong rằng, Hà Tĩnh sẽ hăng hái làm gương xung phong thi đua về các mặt khác”.

Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Không phụ niềm tin tưởng của Bác, Hà Tĩnh đã vươn mình lớn dậy, ngày càng khang trang, hiện đại

Không phụ niềm tin tưởng của Bác, Hà Tĩnh liên tục đẩy mạnh, đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào xung phong tòng quân, chi viện nhân lực cho tiền tuyến. Gắn với mỗi địa danh là những chiến công oanh liệt như: Linh Cảm, Địa Lợi, Đèo Ngang, Ngã ba Đồng Lộc, Làng K130 (Tiến Lộc - Can Lộc), Núi Nài (TP Hà Tĩnh); Tiểu đoàn 8 phòng không, Tiểu đội nữ dân quân Kỳ Phương (Kỳ Anh), Trung đội súng máy 12,7 ly dân quân thị xã Hà Tĩnh, Trung đội dân quân pháo binh Xuân Liên (Nghi Xuân); anh hùng Dương Chí Uyển, anh hùng La Thị Tám… Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm truyền thống của quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Từ năm 1986, bước vào thời kỳ đổi mới đất nước và nhất là sau tái lập tỉnh năm 1991, Hà Tĩnh đã phát động và thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, thời gian gần đây, toàn tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động, được cụ thể hóa thành phong trào của địa phương đó là: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”, “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”.

Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Nông nghiệp trở thành trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế Hà Tĩnh trong thời kỳ CNH-HĐH...

Cách thức tổ chức thi đua linh hoạt, mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, phương châm thi đua nhất quán, phát động đúng thời điểm đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo nên các phong trào thi đua sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Dấu ấn dễ nhận thấy nhất trong phong trào thi đua là tổng thể bức tranh chung kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, liên tục tăng trưởng, đã thu hút nhiều dự án lớn, tổng nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 20 tỷ USD; Vũng Áng, Cầu Treo trở thành những khu kinh tế trọng điểm quốc gia, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,71%, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 71,93%, nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 18,12%, thu ngân sách đạt gần 9.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%.

Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Khu kinh tế Vũng Áng là đầu tàu trong phát triển kinh tế

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét. Đến nay, toàn tỉnh có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã (về trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh); bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu cả nước, chính sách an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả khá rõ nét. Sáu tháng đầu năm 2018, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục tăng trưởng cao, lĩnh vực công nghiệp đạt 249,66%; sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu.

Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Formosa Hà Tĩnh giúp tăng trưởng GDP không chỉ cho Hà Tĩnh mà cả nền kinh tế Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc ghi công lao to lớn của Bác, ôn lại truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đó, thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung: Huy động cả hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành, mọi nhà, mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia; phát huy vai trò tiên phong của mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong làm hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; duy trì và phát huy hiệu quả, tác dụng của các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua chuyên đề trong các ngành, các đoàn thể gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khắc ghi lời Bác, Hà Tĩnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Hà Tĩnh ngày càng nhiều hơn những miền quê đáng sống

Tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thực chất, hình thức khen phải tương xứng với phong trào thi đua và thành tích đạt được để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên được các tập thể, cá nhân tích cực làm việc, nỗ lực phấn đấu.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2011), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2007), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015) về xây dựng nông thôn mới. Hà Tĩnh nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm có hàng trăm tập thể, cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng huân chương, bằng khen; hàng ngàn tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cơ sở và được Chủ tịch UBND tỉnh, các bộ, ngành tặng bằng khen.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast