Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ ở tỉnh Khăm Muộn

(Baohatinh.vn) - Chiều 3/3, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

>>Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm một số doanh nghiệp tại Khăm Muộn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn

Theo các nghiên cứu, vào khoảng tháng 7-1928, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật đến một số cơ sở ở Thái Lan để tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng lực lượng cách mạng. Trong khoảng thời gian 16 tháng hoạt động tại Thái Lan, Bác Hồ đã nhiều lần đi đò qua sông Mê Kông sang tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Cuốn Lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã khẳng định: “Khoảng cuối năm 1928, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã cải trang là thợ mộc từ Xiêm đi vào đất Lào qua thị xã Pắc Xế đi lên Sa-vẳn-na-khệt tới Xiềng Vang, phía nam thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn để nắm tình hình và đời sống của nhân dân và sau đó quay trở lại đất Xiêm”.

Hướng dẫn viên Khu lưu niệm giới thiệu về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có thời gian ở bản Xiềng Vang

Hướng dẫn viên Khu lưu niệm giới thiệu về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có thời gian ở bản Xiềng Vang

Đến bản Xiềng Vang, Bác Hồ đã gặp gỡ bà con người Lào và người Việt sinh sống ở đây. Người khuyên bà con phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi Lào và Việt Nam. Người cũng phổ biến kinh nghiệm cho bà con về việc tổ chức các đoàn thể yêu nước và đoàn thể cách mạng tại Lào.

Ghi nhớ công lao của Bác Hồ, Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước đã đầu tư xây dựng Khu lưu niệm tại bản Xiềng Vang. Đúng dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người (19-5-2012), nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang được khánh thành và chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho CBNV Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho CBNV Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang.

Trước anh linh của Bác, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thực hiện di chúc của Người, trong những năm qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước nói chung, Hà Tĩnh và Khăm Muộn nói riêng đã nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng, phát triển KT-VH-XH và bảo vệ đất nước; ngày càng củng cố mối đoàn kết gắn bó, tiếp tục xây đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như sinh thời Người căn dặn.

Khách tham quan cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ

Khách tham quan cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ

Khu lưu niệm có tổng mức đầu tư 28 tỷ kíp, trên diện tích 1,6ha, với nhiều hạng mục. Nhà trưng bày gồm 4 phần: Một số hình ảnh về văn hóa Lào - Việt Nam; những nét chính trong tiểu sử sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người xây dựng và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục xây đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Khu lưu niệm còn có vườn hoa, cây cảnh, đặc biệt là ao cá Bác Hồ. Ngày khánh thành, bạn Lào và bà con Việt kiều tổ chức một đoàn rước cá từ chính ao cá Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội về khu lưu niệm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast