Lồng ghép mô hình “Dân vận khéo” vào phong trào xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Hương Khê, chiều nay (9/6), Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hương Khê. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng dự buổi làm việc.

>>Cần nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" ở Hương Trà

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động và thực hiện Chỉ thị 32 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong thời gian tới”, đến nay, toàn huyện Hương Khê đã xây dựng được 797 mô hình, điển hình, trong đó có 546 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 158 mô hình trên lĩnh vực VH-XH, 43 mô hình trên lĩnh vực ANTT, 50 mô hình trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Lồng ghép mô hình “Dân vận khéo” vào phong trào xây dựng NTM ảnh 1

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh: Hương Khê cần tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh...

Trên lĩnh vực xây dựng NTM, Hương Khê đã vận động nhân dân đóng góp trên 470 nghìn m2 đất, 160 nghìn ngày công lao động, huy động trên 125 tỷ đồng xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Hương Khê cũng đã phối hợp tổ chức quán triệt tốt Chỉ thị 36-CT/TW trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; huy động trí tuệ các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Lồng ghép mô hình “Dân vận khéo” vào phong trào xây dựng NTM ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Nguyễn Xuân Vinh báo cáo kết quả công tác dân vận thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, phát sinh trước đại hội Đảng… Tính đến nay, trên địa bàn Hương Khê có 42/43 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội, đạt mục đích, yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, thời gian qua Hương Khê đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, triển khai tốt phong trào mô hình “Dân vận khéo” và đã lồng ghép vào phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”…

Lồng ghép mô hình “Dân vận khéo” vào phong trào xây dựng NTM ảnh 3

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân: Bài học kinh nghiệm để làm tốt công tác dân vận ở Hương Khê là cán bộ luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý.

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị, trong thời gian tới, Hương Khê cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chào mừng đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc; tiếp tục có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast