Mỗi đảng viên, CBPV Báo Hà Tĩnh phải là hạt nhân đổi mới tuyên truyền

(Baohatinh.vn) - Lấy Chi bộ làm trọng tâm, tiếp tục đổi mới sinh hoạt Đảng; mỗi đảng viên là hạt nhân, Chi bộ là nòng cốt tham mưu cho Đảng bộ, Ban biên tập xây dựng thành công mô hình toà soạn hội tụ, đảm bảo phát triển Báo Hà Tĩnh theo lộ trình...

Tổng Biên tập Nghiêm Sỹ Đống khẳng định như vậy trong kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Báo Hà Tĩnh, diễn ra sáng nay (28/12).

moi dang vien cbpv bao ha tinh phai la hat nhan doi moi tuyen truyen

Năm 2017, Báo Hà Tĩnh đã tổ chức xuất bản 312 số báo in với gần 13.000 tin, bài, ảnh và 360 kỳ báo điện tử với gần 40.000 tin, bài, ảnh, clip được đăng tải. Lượng phát hành báo in duy trì từ 5600-5800 tờ/số; lượng truy cập báo điện tử tăng trưởng tốt, cao điểm đạt trên 17 vạn lượt người đọc/ngày.

Nổi bật, Tòa soạn đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, như: khắc phục sự cố môi trường biển, xây dựng NTM, thu ngân sách; tuyên truyền về các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, quê hương…

moi dang vien cbpv bao ha tinh phai la hat nhan doi moi tuyen truyen

Trước các vấn đề “nóng”, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Hà Tĩnh luôn chỉ đạo các phòng giao nhiệm vụ các phóng viên có mặt kịp thời, đưa tin chính xác, đảm bảo khách quan và trung thực. Nhiều vấn đề thời sự về đời sống được đăng trên Báo điện tử được dư luận, bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các loạt bài đấu tranh mạnh mẽ, trực diện với các phần tử cơ hội, lợi dụng dân chủ và tôn giáo…

Báo Hà Tĩnh cũng đã tăng cường phản ánh về mảng đề tài chống tiêu cực, phản biện xã hội mang lại hiệu ứng tích cực, được các cấp, ngành và bạn đọc đánh giá cao.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Báo Hà Tĩnh trong năm 2017 là nâng cấp giao diện, tăng cường các ứng dụng, tiện ích, khả năng tương tác; thực hiện các bản tin, phóng sự video ngắn trên Báo Hà Tĩnh điện tử theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Mặc dù mới tập trung triển khai các sản phẩm media nhưng bình quân mỗi tháng, Báo Hà Tĩnh sản xuất 15-20 bản tin, phóng sự video ngắn, trong đó có nhiều sản phẩm được thực hiện khá chuyên nghiệp, tạo hiệu ứng tốt…

moi dang vien cbpv bao ha tinh phai la hat nhan doi moi tuyen truyen

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Hà Tĩnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Bùi Thị Minh Huệ - Phó Tổng biên tập...

moi dang vien cbpv bao ha tinh phai la hat nhan doi moi tuyen truyen

...trao giấy khen của Đảng bộ Báo Hà Tĩnh cho các Chi bộ, đảng viên...

moi dang vien cbpv bao ha tinh phai la hat nhan doi moi tuyen truyen

...và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2018, Báo Hà Tĩnh tiếp tục bám sát các sự kiện thời sự, chính trị nhằm thông tin kịp thời đến bạn đọc; đấu tranh trực diện và mạnh mẽ với các luận điệu sai trái, thù địch, các phần tử phản động; xây dựng, vận hành quy trình xuất bản tập trung, nâng cao chất lượng báo in và báo điện tử theo tinh thần Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ Báo Hà Tĩnh và Đề án phát triển Báo Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trọng tâm là cách viết bài theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào các vấn đề mà dư luận xã hội, người dân quan tâm; phát triển mạnh mẽ báo điện tử theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng...

moi dang vien cbpv bao ha tinh phai la hat nhan doi moi tuyen truyen

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà đánh giá cao công tác tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh trong năm 2017, nhất là làm tốt vai trò chủ đạo trong định hướng thông tin nhanh nhạy, chính xác cho dư luận

13 ý kiến của cán bộ, phóng viên thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in, báo điện tử trong xu hướng mới nhưng vẫn giữa được bản sắc tờ báo Đảng địa phương; lộ trình, giải pháp mô hình sản xuất tòa soạn hội tụ.

Các ý kiến cũng gợi mở phát triển quy trình sản xuất đa phương tiện, nhất là có những sản phẩm chiều sâu dạng E-Magazine, đồng thời tăng cường quảng bá sản phẩm Báo Hà Tĩnh qua mạng xã hội, tăng lượt độc giả tiếp cận tờ báo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast