Nâng cao đạo đức người làm báo trong khai thác và xử lý nguồn tin

Sáng nay (14/6), Hội Nhà báo Hà Tĩnh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội thảo về chủ đề “Đạo đức người làm báo trong khai thác xử và lý thông tin”.

Hội thảo được tổ chức lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 20 năm Giải báo chí Trần Phú.

Sau đề dẫn do Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Thị Hồng Dương trình bày, các đại biểu đã tập thảo luận, phân tích làm rõ trách nhiệm, đạo đức người làm báo trong khai thác và xử lý nguồn tin, đồng thời nêu nhiều giải pháp tích cực tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, trách nhiệm các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân về cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo phát huy trách nhiệm, trau dồi, nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong khai thác xử lý nguồn tin.

Chủ tịch Hội NBVN tỉnh Hà Tĩnh đọc đề dẫn hội thảo

Chủ tịch Hội NBVN tỉnh Hà Tĩnh đọc đề dẫn hội thảo

12 tham luận của các cán bộ, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đang hoạt động trên địa bàn tập trung đề cập nhiều vấn đề sâu sắc về nâng cao phẩm chất đạo đức của người làm báo trong thời kỳ mới như: Học tập tấm gương đạo đức, nhân văn của Bác Hồ trong hoạt động nghề báo; tôn chỉ mục đích báo chí cách mạng Việt Nam; trách nhiệm xã hội của nhà báo; văn hoá ứng xử của người làm báo trong hoạt động khai thác và xử lý nguồn tin; tính chuyên nghiệp của các phóng viên báo chí; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trính trị và đạo đức người làm báo trong khai thác, xử lý nguồn tin…

Sau hội thảo này, Hội Nhà báo và Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chỉ đạo các chi hội, các tổ hoạt động báo chí trên địa bàn tổ chức quán triệt rộng rãi, nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí; động viên đội ngũ những người làm báo trau dồi năng lực, đạo đức nghề nghiệp, góp phần định hướng thông tin dư luận, phát huy vai trò phản biện xã hội; kịp thời tuyên truyền nhân tố mới, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống những biểu hiện sai trái và động viên các tầng lớp nhân dân không mừng đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước để xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast