Ngày thứ 4 Hội nghị T.Ư 7: "Nóng" đề xuất điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu

Theo các đại biểu, việc tăng tuổi hưu được xem là giải pháp tất yếu nhằm đối phó với tốc độ già hoá dân số, bình đẳng giới, nhu cầu thị trường cũng như việc cân đối dài hạn của quỹ BHXH

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Chiều 10/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong ảnh: Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Tại phiên thảo luận các đại biểu đánh giá cao Đề án cải cách chính sách BHXH lần này, cho rằng đề án được xây dựng công phu, bài bản, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi cao. (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Nội dung đề án thể hiện được tính nhân văn, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là một đề án lần được triển khai đồng bộ với nhiều đề án, chương trình khác mới đảm bảo sự thành công. (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nêu lên thực trạng đáng lo ngại về nguy cơ mất cân đối giữa tỉ lệ lao động làm việc và nghỉ hưu trong tương lai. Trong ảnh: Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu. (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Theo đó, việc tăng tuổi hưu được xem là giải pháp tất yếu nhằm đối phó với tốc độ già hoá dân số, bình đẳng giới, nhu cầu thị trường cũng như việc cân đối dài hạn của quỹ BHXH. (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

“Tới nay, VN là một trong số những quốc gia có tuổi thọ cao nhất trong khu vực với nam giới là 78 tuổi và nữ là 79,5 tuổi. Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu của lao động VN lại thấp nhất trong khu vực với bình quân là 54,3 tuổi, trong đó lao động nam là 55,6 tuổi và lao động nữ là 52,6 tuổi” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói. (ảnh: Xuân Dần)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Cũng quan tâm tới vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu. Trong bối cảnh nước ta hiện nay, việc này nhằm hướng tới đa mục tiêu như đối phó với tình trạng già hóa dân số, sự biến đổi của thị trường lao động, đảm bảo cân đối quỹ BHXH. (ảnh: Xuân Dần)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Các đại biểu cũng cho rằng, tuổi nghỉ hưu thực tế ở nước ta hiện thấp nhất trong khu vực, trong khi tỷ lệ giữa mức đóng và mức hưởng ngày càng lớn. Bài toán cân đối quỹ do tự thân là rất khó khăn. (ảnh: Xuân Dần)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Các đại biểu cũng khẳng định đây là thời điểm phù hợp để quyết định việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần có lộ trình và phân tách các đối tượng có đặc thù nghề nghiệp. (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Trước đó, chiều 9/5, Hội nghị thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, và người lao động trong doanh nghiệp. Trong ảnh: Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Phiên thảo luận về Đề án cải cách chính sách tiền lương (ảnh: TTXVN)

ngay thu 4 hoi nghi t u 7 nong de xuat dieu chinh do tuoi nghi huu

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast