Người Công giáo Can Lộc tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/11), huyện Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

nguoi cong giao can loc tich cuc xay dung va bao ve to quoc

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng bào Công giáo huyện Can Lộc chiếm hơn 15% dân số với 9 giáo xứ, 22 giáo họ, sinh sống trên 31 thôn xóm, khối phố, trong đó có 16 xóm giáo toàn tòng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp luôn quan tâm đến việc thực hiện các chính sách tôn giáo trên địa bàn.

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo luôn diễn ra sôi nổi, phát huy tinh thần dân tộc dân chủ, yêu nước đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

nguoi cong giao can loc tich cuc xay dung va bao ve to quoc

Thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh luôn được các giáo xứ, bà con giáo dân hưởng ứng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Bà con giáo dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, cây cối, hiện vật, huy động hàng trăm ngàn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi. Nhờ đó, đến nay, hầu hết các xóm giáo trên địa bàn đường bê tông đã được khép kín, một số giáo họ đã hoàn thành các tiêu chí NTM.

nguoi cong giao can loc tich cuc xay dung va bao ve to quoc

Trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, các giáo xứ đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, chú trọng, đi sâu vào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giúp đỡ nhau trong cộng đồng giáo họ. 5 năm qua, có trên 400 con em vùng giáo đậu vào các trường ĐH, CĐ; các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT luôn được các giáo xứ, giáo họ tổ chức thường xuyên.

Công tác tham gia xây dựng chính quyền, giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của giáo dân tại các giáo xứ luôn được đảm bảo. Hiện nay, có 39 vị giáo dân là đại biểu HĐND các cấp. Các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân cũng tích cực tham gia các phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Đại hội đã bầu 16 vị vào Ban Đoàn kết công giáo huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast