Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Trong hai ngày 3 và 4-6, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Nguyên Chủ tịch nước thăm công trình mỏ sắt Thạch Khê.
Nguyên Chủ tịch nước thăm công trình mỏ sắt Thạch Khê.

Đến thăm khu vực khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến những vỉa quặng đầu tiên đã được đưa lên khỏi lòng đất. Tính đến nay, giá trị bóc đất tầng phủ tại khu vực mỏ sắt Thạch Khê ước đạt 300 tỷ đồng, bằng 85% giá trị gói thầu. Bên cạnh đó, các công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc khai thác mỏ cũng đang được các cấp ngành liên quan khẩn trương vào cuộc.

Thăm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Thăm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Đến thăm Khu luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương của tập đoàn Formosa, Khu tái định cư xã Kỳ Long, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Tổng kho xăng dầu và Cảng Vũng Áng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vui mừng trước tiến độ cũng như quyết tâm của các chủ đầu tư trong trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tin tưởng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ sớm trở thành Khu kinh tế trọng điểm của khu vực Bắc trung bộ và cả nước góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình CNH- HĐH quê hương đất nước,

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao những thay đổi vượt bậc trên các mặt KT - XH của tỉnh:đánh giá cao những thay đổi vượt bậc trên các mặt KT - XH của Hà Tĩnh và khẳng định: Công trình khai thác Mỏ sắt Thạch Khê, Khu kinh tế Vũng Áng cùng với một số dự án trọng điểm khác đang được triển khai trên địa bàn là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tốc độ phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast