Ông Nguyễn Hạnh Phúc giữ chức Tổng thư ký Quốc hội

Sáng 25/11, với 395/465 tổng số đại biểu có mặt tại hội trường tán thành, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký Kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trở thành Tổng thư ký Quốc hội khóa XIII.

Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Theo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi năm 2014), quy định: “Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội”. Tổng thư ký Quốc hội cũng là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; tập hợp, tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội; ký biên bản kỳ họp, biên bản phiên họp.

Phê chuẩn danh sách Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Cũng trong sáng 25/11, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách 4 Phó chủ tịch và 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được trình một ngày trước đó.

Như vậy, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã được Quốc hội thành lập với 21 thành viên. Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII. 4 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

16 Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ TT-TT; Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐ Lao động Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội. Theo đó, ngày bầu cử là ngày Chủ nhật, 22/5/2016. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử trước 115 ngày đúng theo luật định.
Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội giao trọng trách to lớn là hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hứa sẽ làm hết sức mình, tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật để cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng Hiến pháp và pháp luật; đồng thời mong muốn các vị đại biểu, đồng bào và cử tri cả nước ủng hộ, giám sát, giúp đỡ để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào 22/5/2016.

Về ý kiến đề nghị làm rõ những người trong Hội đồng trong thời gian tới nếu không còn giữ chức vụ như hiện nay thì có còn là thành viên Hội đồng hay không, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, việc giới thiệu thành viên Hội đồng tuân theo quy định của pháp luật và thực tiễn công tác cán bộ hiện nay. Từ nay đến khi bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nếu có thay đổi chức vụ và xét thấy cần thiết thì Hội đồng trình Quốc hội xem xét quyết định.

Thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự

Cũng tại buổi làm việc này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi với tỷ lệ tán thành cao, đạt 88,66%.

Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành bản án tại Việt Nam , quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Một trong những điều khoản đáng chú ý của Bộ luật được thông qua lần này là Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Ngay sau khi biểu quyết, thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành đạt 89,07%.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast