Phó Thủ tướng: Bỏ biên chế giáo viên mới chỉ là đề xuất của Bộ GD&ĐT

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh, chiều 23/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

pho thu tuong bo bien che giao vien moi chi la de xuat cua bo gd dt

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri thành phố Hà Tĩnh đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển KT-XH của tỉnh, của đất nước.

pho thu tuong bo bien che giao vien moi chi la de xuat cua bo gd dt

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri thành phố Hà Tĩnh băn khoăn, bày tỏ chưa đồng tình với việc xóa bỏ biên chế chuyển sang hợp đồng lao động đối với đội ngũ giáo viên. Theo cử tri, đội ngũ giáo viên là những người hoạt động trong môi trường lao động đặc biệt – đào tạo, giáo dục con người. Vì vậy, cần được ổn định về đời sống, vật chất, tinh thần.

Liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê, cử tri thành phố Hà Tĩnh mong muốn Chính phủ nên cân nhắc kỹ việc khai thác mỏ vì phạm vi, tác động, hệ lụy đến đời sống dân sinh, đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường của dự án rất lớn.

pho thu tuong bo bien che giao vien moi chi la de xuat cua bo gd dt

Cử tri Trần Văn Sơn – Chủ tịch UBND phường Nam Hà tham gia ý kiến

Cử tri cũng cho rằng, việc thu hút đầu tư nước ngoài là rất cần thiết nhưng phải rất thận trọng, nếu không Việt Nam sẽ trở thành bãi rác công nghiệp của thế giới, hệ lụy ảnh hưởng môi trường sẽ rất nghiêm trọng.

Cử tri cũng băn khoăn về tình hình kiểm soát các trang mạng điện tử chưa được chặt chẽ, nhiều trang mạng phản động nói xấu, công kích chế độ nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để, gây hoang mang dự luận; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn rất khó kiểm soát do chế tài xử lý chưa đủ sức mạnh răn đe.

pho thu tuong bo bien che giao vien moi chi la de xuat cua bo gd dt

Cử tri Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh: Đề nghị Chính phủ quan tâm, giúp đỡ thành phố Hà Tĩnh trong việc đầu tư hạ tầng để xây dựng thành phố đạt đô thị loại 2.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Hà Tĩnh, nhiều đề xuất, kiến nghị xác đáng.

pho thu tuong bo bien che giao vien moi chi la de xuat cua bo gd dt

Phó Thủ tướng cho biết, công tác xây dựng pháp luật được xác định là một nội dung trọng tâm của kỳ họp 3 với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật.

Chia sẻ với băn khoăn của cử tri thành phố Hà Tĩnh về vấn đề bỏ biên chế giáo viên chuyển sang hợp đồng lao động, Phó Thủ tướng cho biết, đó mới chỉ là đề xuất của 1 bộ, Quốc hội, Chính phủ sẽ xem xét kỹ, điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Đối với vấn đề khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Phó Thủ tướng khẳng định, quan điểm của Chính phủ đối với tất cả các dự án là phải hài hòa môi trường, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế.

Vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và có chế tài xử lý mạnh hơn nữa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cử tri thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng; chính sách bảo hiểm y tế, nhà ở cho đối tượng chính sách, phụ cấp, biên chế cán bộ xã, phường…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast