Phó Thủ tướng: Cầu Xuân Hội sẽ được ưu tiên xây dựng trong thời gian sớm nhất

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh, sáng nay (1/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nghi Xuân. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự tiếp xúc.

pho thu tuong cau xuan hoi se duoc uu tien xay dung trong thoi gian som nhat

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nghi Xuân được nghe Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo một số nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tham gia ý kiến, cử tri Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm đến nhiều vấn đề về phát triển KT-XH đối với địa phương.

pho thu tuong cau xuan hoi se duoc uu tien xay dung trong thoi gian som nhat

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Nghi Xuân xây dựng NTM bền vững dựa trên những giá trị văn hóa, tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu đến 2019 đạt chuẩn huyện NTM. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, rất cần sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực của Chính phủ, tỉnh để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để giúp huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm triển khai dự án cầu Cửa Hội và một số tuyến đường liên quan nhằm khai thác lợi thế liên kết vùng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do ảnh hưởng của bão số 10, hệ thống đê Xuân Hội bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đe dọa tỉnh mạng của hàng nghìn người dân; cử tri mong muốn được Chính phủ quan tâm đầu tư, sửa chữa.

pho thu tuong cau xuan hoi se duoc uu tien xay dung trong thoi gian som nhat

Cử tri Bùi Tùng Phong: Đề nghị trung ương có chính sách hỗ trợ cao hơn nữa cho xây dựng NTM và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nông nghiệp nghệ cao, sạch.

Cử tri Nghi Xuân cũng bày tỏ tin tưởng, đồng tình cao về chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, đời sống nhân dân còn khó khăn, đề nghị trung ương có chính sách hỗ trợ cao hơn nữa; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp sạch; người dân phải được đào tạo nghề phù hợp với xu thế đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh.

pho thu tuong cau xuan hoi se duoc uu tien xay dung trong thoi gian som nhat

Cử tri Võ Văn Tùng (Xuân Hội): Nguồn vốn theo Nghị định 67 để đóng tàu xa bờ phát huy tốt hiệu quả. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận nguồn vốn này một cách thuận lợi hơn.

Cử tri Nghi Xuân đặc biệt quan tâm đến vấn đề sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao và mong muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. “Ngư dân là những người trực tiếp bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo Tổ quốc. Vì vậy, việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngư dân được tiếp cận nguồn vốn 67 của Chính phủ là rất cần thiết” - Cử tri Bùi Tùng Phong bày tỏ.

pho thu tuong cau xuan hoi se duoc uu tien xay dung trong thoi gian som nhat

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà của các tổ chức, cá nhân cho 1 tập thể và 5 hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 10 (tổng số tiền 450 triệu đồng).

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghi Xuân đạt được trong thời gian qua. Trên lĩnh vực xây dựng NTM, Nghi Xuân đã có những cách làm sáng tạo, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững giữa kinh tế với văn hóa.

pho thu tuong cau xuan hoi se duoc uu tien xay dung trong thoi gian som nhat

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chia sẻ, thông tin với cử tri về tình hình phát triển KT-XH của đất nước 9 tháng qua với những chỉ số tăng trưởng khá cao trên các lĩnh vực.

Tiếp thu, giải trình những ý kiến đề xuất của cử tri, Phó Thủ tướng cho biết, cầu Xuân Hội sẽ được ưu tiên triển khai trong thời gian sớm, vì đây là cây cầu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển và du lịch.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện ngân sách trung ương, tỉnh đang còn khó khăn, địa phương cần đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư hoặc hợp tác công - tư những công trình hạ tầng giao thông, văn hóa, du lịch.

Trên lĩnh vực xây dựng NTM, địa phương cần tính toán, quy hoạch đáp ứng lộ trình đô thị hóa. “MTM phải là nâng cao đời sống vật chất đi đôi với phát triển đời sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm bền chặt, an ninh trật tự thôn xóm được giữ vững, môi trường sống đảm bảo” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Chính phủ đang đề xuất chính sách bảo hiểm cho nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng chính sách về khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây là vấn đề rất cần thiết đảm bảo không để tình trạng “được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/10/2017 và bế mạc vào ngày 23/11/2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định một số nội dung: xem xét thông qua 6 dự án luật; cho ý kiến 9 dự án luật; các vấn đề kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast