Quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý dứt điểm các vụ việc

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự.

Quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý dứt điểm các vụ việc ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan trong khối nội chính, nhờ đó đã mang lại những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan trong khối nội chính, nhờ đó đã mang lại những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Năm 2015, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh được triển khai quyết liệt, hiệu quả; công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, kinh tế, chức vụ được chú trọng; công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được tiến hành nghiêm túc, khách quan; chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong khối nội chính ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng, tích cực vào sự ổn định và phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý dứt điểm các vụ việc ảnh 3

Vụ trưởng Vụ địa phương - Ban Nội chính trung ương Phan Văn Tâm: Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về tình hình tội phạm, an ninh trật tự nông thôn; khó khăn trong công tác tố tụng, năng lực của cán bộ làm công tác tố tụng; vai trò của cấp ủy đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác kê khai tài sản, thu nhập còn chiếu lệ; một số vụ việc sai phạm chuyển cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự chưa tương xứng; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa còn hạn chế; công tác kiểm sát các bản án, quyết định của tòa án chưa thực sự hiệu quả...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên khẳng định năm 2016, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cần tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý dứt điểm các vụ việc ảnh 4

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên kết luận hội nghị

Cùng đó là nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề khi còn mới nảy sinh; quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài tạo đồng thuận cao trong nhân dân…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast