Quyết tâm ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm, không để các vụ việc nổi cộm xảy ra

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long - Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên chủ trì hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2014, tình hình trật tự ATXH có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vụ xô xát giữa công nhân Việt Nam và công nhân Trung Quốc tại KKT Vũng Áng đã làm 3 người chết và 160 người bị thương. Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động tất cả các hệ thống chính trị vào cuộc, ổn định tình hình, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, xét xử kịp thời các đối tượng gây rối.

Về công tác đảm bảo trật tự ATXH, Công an tỉnh đã khám phá 272 vụ/ 546 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 57 ổ nhóm, bắt 302 đối tượng cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… thu hồi tài sản trả lại cho bị hại trị giá gần 18 tỷ đồng.

Triệu tập, răn đe, gọi hỏi 1.169 lượt đối tượng hình sự, lập hồ sơ đề nghị đưa 106 đối tượng vào diện quản lý của địa phương, 4 đối tượng vào cơ sở giáo dục, vận động 52 đối tượng có án truy nã ra đầu thú. Khởi tố điều tra 305 vụ/671 bị can, phục hồi điều tra 17 vụ/16 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 254 vụ/ 486 bị can.

TAND hai cấp đã thụ lý, giải quyết 897/1.152 vụ việc các loại, trong đó án hình sự sơ thẩm 299 vụ/ 631 bị cáo, phạt tù giam 361 bị cáo. Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 180 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.722 đơn vị, cá nhân; phát hiện sai phạm về kinh tế với giá trị 22,01 tỷ đồng và 96 ha đất tại 816 đơn vị…

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên cũng đã triển khai Kết luận số 92 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các cơ quan nội chính cần tiếp tục chỉ đạo theo dõi, phát hiện và trấn áp các ổ nhóm xã hội đen, tệ nạn bài bạc, ma tuý, mại dâm..

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các cơ quan nội chính cần tiếp tục chỉ đạo theo dõi, phát hiện và trấn áp các ổ nhóm xã hội đen, tệ nạn bài bạc, ma tuý, mại dâm..

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Lực lượng thực hiện công tác nội chính cần bám sát và cụ thể hoá chủ trương, chính sách của tỉnh vào từng địa phương, đơn vị để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; quyết tâm cao trong ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm, không để các vụ việc nổi cộm xảy ra.

Mặt khác, cần nắm bắt tình hình, xây dựng cơ sở an tàn làm chủ, nhất là tại các địa bàn phức tạp; tiếp tục chỉ đạo theo dõi, phát hiện và trấn áp các ổ nhóm xã hội đen, tệ nạn bài bạc, ma tuý, mại dâm; xét xử kịp thời các vụ án, đảm bảo công bằng, đúng pháp luật; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thành Long yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cho cán bộ, đảng viên. Các cơ quan trong khối nội chính cần chú trọng công tác nắm tình hình, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực, các địa bàn.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải hết sức gương mẫu, tự mình đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tự trọng bản thân, góp phần hạn chế, đẩy lùi tham nhũng. Những vấn đề có liên quan đến kinh tế, nhất thiết phải công khai, minh bạch để dân biết, dân giám sát. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để nhắc nhở, uốn nắn, không để xảy ra vi phạm, tội phạm, vừa mất cán bộ, vừa mất lòng tin với nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast