Sớm mở tuyến vận tải Hà Tĩnh - Thà Khẹc - Nakhon Phanom - Băng Cốc

(Baohatinh.vn) - Hội nghị trù bị lần thứ XXI giữa 9 tỉnh của 3 nước Thái Lan - Lào - Việt Nam sử dụng đường 8 và đường 12 diễn ra tại thành phố Vinh (Nghệ An) trong ngày 9/11 đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác và thống nhất Hội nghị cấp cao lần thứ XXI sẽ tổ chức tại tỉnh Nọng Khai (Thái Lan) vào khoảng tháng 1/2018.

som mo tuyen van tai ha tinh tha khec nakhon phanom bang coc

Thừa ủy quyền lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Sau hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước lần thứ XX được tổ chức tại tỉnh Bưng Càn - Thái Lan, tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực triển khai các nội dung tại biên bản ghi nhớ và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tỉnh đã tổ chức đào tạo hơn 2.600 cán bộ, học viên đến từ các tỉnh của Lào; cử 5 học sinh, sinh viên sang tham gia Trại hè tiếng Anh quốc tế ASEAN tại tỉnh Bưng Càn - Thái Lan; cử 3 tình nguyện viên, 2 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại tỉnh Bôlykhămxay; cử 2 giáo viên và 1 học viên sang học tại Đại học Quốc gia Lào; phối hợp các tỉnh xây dựng tuyến du lịch kết nối đưa kiều bào về thăm quê hương, tổ chức nhiều đoàn caraval du lịch tại Hà Tĩnh đi các nước Lào, Thái Lan.

som mo tuyen van tai ha tinh tha khec nakhon phanom bang coc

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ các tỉnh Lào một số chương trình, dự án ứng dụng tiến bộ hhoa học công nghệ; giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn đối với các doanh nghiệp của Lào, Thái Lan; một số doanh nghiệp của tỉnh đã hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh Lào, Thái Lan có hiệu quả và thực hiện tốt công tác xã hội tại đất nước bạn; làm tốt công tác hợp tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo biên giới vững chắc; phối hợp thực triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

som mo tuyen van tai ha tinh tha khec nakhon phanom bang coc

Đại diện các đoàn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Đề xuất tại hội nghị, ông Hồ Quang Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các tỉnh cần tăng cường thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế giữa doanh nghiệp các tỉnh; xây dựng một số mô hình hợp tác tiêu biểu giữa doanh nghiệp các tỉnh sau đó nhân rộng trong các doanh nghiệp;

Các tỉnh tiếp tục quan tâm, kiến nghị Chính phủ 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sớm hoàn thiện thủ tục mở tuyến vận tải Hà Tĩnh (Việt Nam) - Thà Khẹc (Lào) - Nakhon Phanom (Thái Lan) - Băng Cốc (Thái Lan); kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải 3 nước sớm hoàn thành các thủ tục ký bản ghi nhớ về việc bổ sung tuyến đường 8, đường 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định về tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (gọi tắt là GMS - CBTA); đề nghị các tỉnh nước bạn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để lao động Hà Tĩnh và các tỉnh Việt Nam tham gia thị trường lao động tại Lào, Thái Lan.

som mo tuyen van tai ha tinh tha khec nakhon phanom bang coc

Trưởng đoàn Hà Tĩnh cũng đề nghị Hiệp hội tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của các tỉnh tăng cường tiếp xúc, trao đổi, nghiên cứu, liên doanh, liên kết với nhau nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đào tạo, thương mại du lịch và dịch vụ...

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do ông Hồ Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng tham dự hội nghị với đại diện các tỉnh 3 nước, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam); Bôlykhămxay, Khăm Muộn (CHDCND Lào); Nakhon Phanom, Nọng Khai, Bưng Càn (Thái Lan).

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast