Sức lan tỏa từ một cuộc thi

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 5 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu “Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng - người thanh niên cộng sản đầu tiên” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014)

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về ý chí, lý tưởng cách mạng và tinh thần anh dũng hy sinh, lòng yêu nước của liệt sỹ Lý Tự Trọng. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi nhằm phát hiện các tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của người con quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Sức lan tỏa từ một cuộc thi ảnh 1

Công trình dự thi của nhóm Lạc Hồng thuộc Học viện An ninh nhân dân được đầu tư công phu, kỹ lưỡng.

Đây là dịp thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Lý Tự Trọng; đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tinh thần phấn đấu xây dựng nhân cách và giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Cuộc thi còn tạo động lực cho ĐVTN học tập, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu ĐVTN cộng sản Hồ Chí Minh, cống hiến sức trẻ trong công cuộc CNH-HĐH đất nước.

Cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các bạn trẻ ngoài tỉnh tích cực tham gia. Trong số 45.167 bài dự thi, BTC cuộc thi cấp tỉnh đã chọn 113 bài chất lượng lọt vào vòng chung khảo. Tác giả nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Thị Khánh Linh - lớp 6A, Trường THCS Chu Văn An (Hương Khê). Nhiều bài được đầu tư công phu, thể hiện tâm huyết của tác giả, điển hình là đoàn viên Trần Thị Hiền - Chi đoàn Công an huyện Thạch Hà, dài gần 800 trang. Đặc biệt, bài dự thi của các nhóm Lạc Hồng và Trinh Sát thuộc Học viện An ninh nhân dân có đĩa hình, tranh, ảnh minh họa sinh động.

Anh Phạm Danh Vỵ - Trưởng nhóm Trinh Sát chia sẻ: “Là thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang công an nhân dân, chúng tôi rất đỗi tự hào vì tinh thần hy sinh anh dũng của anh Lý Tự Trọng. Tấm gương sáng của anh chính là động lực để chúng tôi noi theo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hà Thị Việt Ánh cho biết, các bài dự thi trả lời đầy đủ, chính xác câu hỏi. Nhiều tác giả đã dành thời gian, công sức sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, đĩa hình, sáng tác thơ, làm cơ sở giải thích cho phần trả lời, giúp độc giả hình dung rõ nét về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Lý Tự Trọng. Nhiều bài được viết tay cẩn thận, chỉn chu, thể hiện sự trân trọng cuộc thi tìm hiểu về người ĐVTN cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng.

Các bài thi cũng nêu bật ý thức, trách nhiệm của thanh niên, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới” (tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn). Nhiều thanh niên thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của bản thân về nhiệm vụ và vai trò của thanh niên trong việc góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Đó là tính nhân văn cao cả, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast