Tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để chỉ đạo, giúp dân thu hoạch lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Công điện 1174 - CĐ/TU ban hành chiều nay (11/9).

Tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để chỉ đạo, giúp dân thu hoạch lúa hè thu

Đến ngày 11/9, Hà Tĩnh còn khoảng 15.500ha (chiếm 39% tổng diện tích) chưa thu hoạch trong khi diễn biến thời tiết rất phức tạp và khó lường

Công điện nêu rõ, trước diễn biến rất phức tạp của thời tiết và yêu cầu khẩn trương phải thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa còn lại của vụ hè thu (khoảng 15.500ha, chiếm 39% tổng diện tích), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả nội dung Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên bà con nông dân, huy động lực lượng, phương tiện máy móc và nhân công khẩn trương hoàn thành thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu xong trước ngày 15/9 để tránh thiệt hại do bão, mưa lũ; trong đó ưu tiên thu hoạch những nơi có nguy cơ úng ngập cao, tiêu thoát nước khó khăn.

Đồng thời với việc tập trung thu hoạch vụ hè thu, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tăng cường kiểm tra, đánh giá cụ thể từng công trình thủy lợi, đê kè, hồ, đập, nhất là những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở để kịp thời khắc phục, sữa chữa; bảo vệ các công trình, nhất là công trình đang triển khai thi công, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước diễn biến của mưa bão. Tuyên truyền cho nhân dân chủ động chằng néo nhà cửa, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông năm 2018. Đẩy mạnh phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, kết hợp vệ sinh đồng ruộng; thực hiện công tác tưới tiêu đúng quy trình, quy phạm, tiết kiệm, đảm bảo nước tưới cho sản xuất.

Chủ động triển khai các phương án phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp; chủ động chuẩn bị giống, vật tư, phân bón đảm bảo cho sản xuất vụ Đông năm 2018 dành thắng lợi toàn diện.

Nâng cao năng lực tàu thuyền, ngư cụ, mở rộng phương thức đánh bắt xa bờ, làm tốt công tác thông tin trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân; tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy, hải sản trên biển; xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt thủy, hải sản có sử dụng kích điện, chất nổ, các phương tiện đánh bắt tận diệt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để ưu tiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng giúp nhân dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu và phòng chống mưa bão.

Các đồng chí trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên thường xuyên bám nắm địa bàn, đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung trên; đồng thời chỉ đạo các địa phương, cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Hồi 16 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền trung du Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast