Tăng cường mở rộng công tác đối ngoại trên lĩnh vực kinh tế, xã hội

Chiều 14/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đối ngoại - Biên giới - Tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới và Viện trợ phi chính phủ năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu trong năm 2013, cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại một cách mạnh mẽ để không chỉ đạt kết quả tốt trên lĩnh vực ngoại giao mà còn trong phát triển kinh tế và xã hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu trong năm 2013, cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại một cách mạnh mẽ để không chỉ đạt kết quả tốt trên lĩnh vực ngoại giao mà còn trong phát triển kinh tế và xã hội

Năm 2012, công tác: Đối ngoại; Biên giới; Tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới và Viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế với các tỉnh của các nước trong khu vực và quốc tế được tăng cường, đặc biệt là quan hệ với các tỉnh Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; tổ chức làm việc với Đại sứ quán một số nước; tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh; dự Hội nghị cấp cao các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12; giới thiệu một số doanh nghiệp Hà Tĩnh có tiềm năng và nhu cầu đầu tư sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào, Thái Lan; tổ chức thành công Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 35 năm ngày ký hiệp ước Hữu nghị hợp tác tại tỉnh Hà Tĩnh; tồ chức giao lưu hoạt động văn hóa nghệ thuật Việt-Lào các tỉnh miền Trung Việt Nam - Lào; phối hợp tổ chức buổi giao lưu hữu nghị giữa Bộ Ngoại giao 2 nước Việt - Lào...; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt; nhận đào tạo trên 400 học viên của tỉnh Bôlykhamxay, Khăm Muộn, Savanakhet học tiếng Việt và các chuyên ngành.

Công tác chống buôn lậu, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và giải quyết các tình huống có yếu tố nước ngoài; hoạt động kinh tế đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và thực hiện ký kết các thỏa thuận quốc tế; công tác thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài; dịch vụ đối ngoại và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại trong năm 2012 cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác biên giới, việc phối hợp quản lý đường biên, cột mốc, thực hiện Quy chế Biên giới Việt Nam-Lào và triện khai nội dung Biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXI giữa hai Đoàn Đại biểu Biên giới 2 nước trên tuyến biên giới đất liền thường xuyên được duy trì. Theo đó, việc giao ban định kỳ và tổ chức tuyên truyền cho nhân dân vùng biên chấp hành tốt các nội dung Hiệp định; phối hợp xử lý các vụ việc xẩy ra trên biên giới liên quan đến hai bên đều được thực hiện tốt, kịp thời trên tinh thần hữu nghị, hợp tác đặc biệt. Các địa phương, các lực lượng chức năng, các sở, ngành đã có nhiều hoạt động giúp đỡ Bạn trong phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, trong đấu tranh phong chống tội phạm...

Công tác quản lý người, phương tiện qua lại biên giới; công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và có hiệu quả. Trên tuyến biển, năm 2012, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về quan điểm, chu trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến biển, đảo váy thức trách nhiệm tham gia đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc dia trên biển; tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân đánh bắt cá ở các ngư trường nâng cao cảnh giác, chủ động đối phó với các hoạt động bắt giữ của nước ngoài và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường trên biển Đông cho các cơ quan chức năng để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Các cơ quan chức năng thường xuyên duy trì chế độ tuần tra trên biển, bowfbieenr, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm lãnh hải, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển; tổ chức tuần tra biên giới biển, đảo 185 đợt...

Công tác tôn tạo, tăng dày mốc quốc gia cúng được triển khai đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Ban chỉ đạo cắm mốc Hà Tĩnh đã tổ chức Hội đàm song phương với Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Savanakhet-Lào để triển khai kế hoạch năm 2012; chỉ đạo Đội Cắm mốc Hà Tĩnh tổ chức Hội đàm lần 3 với Đội Căm mốc tỉnh Savanakhet - Lào để đánh giá kết quả hoạt động từ Hội đàm lân 2 và thống nhất kế hoạch hoạt động năm cắm mốc tại thực địa 2012... Ngoài ra, Ban chỉ đạo Cắm mốc 2 bên còn thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợ chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác cắm mốc. Trong năm 2012, đã xây dựng và nghiệm thu 19 vị trí mốc; đã nghiệm thu, bàn giao cho các lực lượng liên quan quản lý 29/29 mốc quốc giới đoạn biên giới Hà Tĩnh-Khăm Muộn và đang triển khai thi công mốc 464/1.

Về công tác phi chính phủ nước ngoài cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2012, Hà Tĩnh đã vận động được 29 chương trình, dự án với tổng giá trị giải ngân trên 100 tỷ đồng (tăng hơn 20% so với năm 2011); vận động được 6 chương trình, dự án về phòng chống biến đổi khí hậu với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Hiện có 22 tổ chức phi chính phủ có hoạt động viện trợ tại Hà Tĩnh.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao những kết mà mà công tác đối ngoại; biên giới; tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới và Viện trợ phi chính phủ năm 2012 đã đạt được trong năm qua. Theo đó, hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh sẽ ngày càng đậm nét hơn trong bạn bè, đối tác trong và ngoài nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2013, các ngành, các địa phương, các lực lượng liên quan cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại một cách mạnh mẽ để không chỉ đạt kết quả tốt trên lĩnh vực ngoại giao mà còn trong phát triển kinh tế và xã hội; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường đầu tư; giữ vững, và mở rộng thêm các mối quan hệ, hợp tác, đối tác mới; thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước sử dụng đường 8 và đường 12; chỉ đạo, thực hiện tốt các dự án ODA; chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho việc cắm mốc năm 2013; tăng cường công tác tuần tra trên cả 2 tuyến biên giới...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast