Tập trung tái cơ cấu, sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những yêu cầu của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh được tổ chức vào sáng nay (22/1).

tap trung tai co cau san xuat kinh doanh gan voi bao ve moi truong

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh, năm 2017 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, song cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã nỗ lực, giành nhiều kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH tỉnh nhà.

Đảng ủy khối đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: xây dựng NTM – văn minh đô thị, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động an sinh xã hội; chủ động phối hợp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lụt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân...

Tuy vậy, kết quả SX-KD của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết chưa thực sự quyết liệt; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp, thiếu tính bền vững; đời sống của một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp còn khó khăn; một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác xây dựng Đảng…

tap trung tai co cau san xuat kinh doanh gan voi bao ve moi truong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo Đảng ủy khối trao bằng khen cho các tập thể

tap trung tai co cau san xuat kinh doanh gan voi bao ve moi truong

...cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh SX-KD gắn với bảo vệ môi trường. Theo đó, cần xác định một số chỉ tiêu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; rà soát, tiếp thu kiến nghị của các đơn vị để tham mưu cho tỉnh về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, xúc tiến mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương.

Năm 2017, tổng doanh thu toàn khối ước đạt 10.136,7 tỷ đồng (bằng 109%), lợi nhuận đạt 103,8 tỷ đồng (bằng 93%), nộp ngân sách đạt 579,6 tỷ đồng (bằng 95% so với năm 2016), lương bình quân đạt 6,4 triệu đồng. Có 2 tổ chức đảng được thành lập, kết nạp 201 đảng viên, công nhận 223 đảng viên chính thức…

tap trung tai co cau san xuat kinh doanh gan voi bao ve moi truong

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast