Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở TT&TT tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2015. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh: Báo chí trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, trong đó cần biểu dương các đơn vị làm tốt, các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh tuyên truyền chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh

Báo cáo hoạt động báo chí tháng 4 do Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Viết Trường trình bày đã tổng kết các kết quả đạt được và hạn chế trên các lĩnh vực tuyên truyền. Theo đó, tháng 4 vừa qua, với 175 tin, bài về thời sự chính trị; 1000 tin, bài về kinh tế - xã hội; 600 tin, bài về lĩnh vực nội chính cùng nhiều bài viết về văn hoá – văn nghệ, hoạt động báo chí trên địa bàn diễn ra khá sôi nổi, nhất là tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn trong tháng; các đơn vị báo chí đã phản ánh chân thực, kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở TT&TT đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong quý II/2015; lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 4; phòng chống ma tuý, tội phạm; tháng hành động vì trẻ em; vì an toàn thực phẩm…

Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh ảnh 2

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Viết Trường: Tháng qua hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi nổi

Tuy vậy, một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú còn thiếu quan tâm trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở TT&TT tại hội nghị giao ban báo chí tháng 4 nên một số nội dung chưa được tuyên truyền đúng tầm; một số báo thiếu kiểm chứng, sàng lọc thông tin trước khi đăng dẫn đến tình trạng thông tin sai sự thật; một số báo giật tít gây hiểu nhầm cho bạn đọc…

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, báo chí cần tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh đậm nét công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Đảng bộ tỉnh lần XVIII và góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết hội nghị T.Ư 10 và 11 (khoá XI), Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KH&CN đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước;

Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh ảnh 3

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Bùi Minh Huệ: Trong tháng 4, Báo Hà Tĩnh đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 30/4

Phản ánh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công; đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo; chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất của tỉnh cùng nhiều vấn đề trên các lĩnh vực KT–XH, văn hoá, nội chính…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu thêm về hoạt động tuyên truyền của đơn vị mình trong tháng qua; thông tin thêm về vụ việc 200 giáo viên hợp đồng tại Kỳ Anh có nguy cơ mất việc; kiến nghị một số ý kiến đề nghị liên quan đến thủ tục hành chính đối với văn phòng đại diện và sự vào cuộc của cơ quan chức năng đối với việc phóng viên bị đe doạ...

Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh ảnh 4

Giám đốc Đài PTTH Hà Tĩnh Đinh Văn Thiềm: Báo cáo cần đánh giá khái quát hơn về hiệu quả tuyên truyền trong tháng qua

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh biểu dương các đơn vị báo chí trên địa bàn, nhất là Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh trong việc xây dựng các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, các vấn đề tỉnh đang tập trung chỉ đạo, kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam 30/4 và một số ngày kỷ niệm khác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng lưu ý việc bất cân đối trong tuyên truyền một số vấn đề; nhiều vụ việc, báo chí nêu còn bị khiếu nại do cách đưa tin chưa khách quan…

Trong thời gian tới, ngoài những nội dung như định hướng, đề nghị các báo tiếp tục tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, trong đó lưu ý biểu dương các đơn vị làm tốt; các điển hình tiên tiến, chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh; các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN, những ngày lễ lớn trong tháng 5, trong đó quan tâm các hoạt động kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định, 125 năm ngày sinh Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, 70 năm chiến thắng phát xít;

Báo chí cũng cần tuyên truyền tiến độ thực hiện các dự án kinh tế lớn, trong đó tạo sự đồng thuận với dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại TP Hà Tĩnh do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; tiếp tục tuyên truyền về biển đảo, xây dựng NTM…

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast