Thanh tra Hà Tĩnh hoàn thành 3.801 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/5, Thanh tra Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành lần thứ IV, giai đoạn 2010 – 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh phát động, thời gian qua, Thanh tra Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú, tạo khí thế sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh tra Hà Tĩnh hoàn thành 3.801 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thanh tra Hà Tĩnh cần dự đoán chính xác tình hình chuyển động KT-XH, các chủ trương, chính sách phát triển của địa phương để kịp thời có các kế hoạch, phương án hoạt động chuyên môn sát thực, kịp thời.

Phong trào thi đua toàn ngành đã có nhiều đổi mới, từ đó tổ chức thực hiện chương trình công tác thanh tra, thời gian tiến hành các cuộc thanh tra được rút ngắn; hiệu lực, hiệu quả được phát huy; chất lượng hiệu quả của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. 5 năm qua, toàn ngành đã hoàn thành 3.801 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực, phát hiện sai phạm hơn 217 tỷ đồng, gần 500ha đất các loại; kiến nghị thu hồi 79 tỷ đồng, xử lý kỷ luật hành chính 246 cá nhân sai phạm.

Thanh tra Hà Tĩnh cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, không để xảy ra “điểm nóng”. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh tiếp 10.365 lượt công dân đến KNTC, tiếp nhận và xử lý 12.553 đơn thư, tỷ lệ giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền đạt cao nhất so với toàn quốc (trên 91%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về phong trào thi đua của đơn vị mình và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua giai đoạn tiếp theo.

Thanh tra Hà Tĩnh hoàn thành 3.801 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra giai đoạn 2010-2015

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao hiệu quả phát động các phong trào thi đua, kết quả công tác chuyên môn của Thanh tra Hà Tĩnh. Hoạt động của ngành đã góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy tiến trình phát triển KT-XH nhanh, bền vững.

Để nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nêu một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến nhiệm vụ tham mưu, phối hợp giải quyết đơn thư KNTC, tiếp công dân, kiểm tra việc xử lý theo kết luận thanh tra. Đặc biệt, cần dự đoán chính xác tình hình chuyển động KT-XH, các chủ trương, chính sách phát triển của địa phương để kịp thời có các kế hoạch, phương án hoạt động chuyên môn sát thực, kịp thời. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, qua đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, Thanh tra Hà Tĩnh đã vinh danh nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra giai đoạn 2010-2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast