Thống nhất cấu trúc chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc họp nghe báo cáo chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại lễ kỷ niệm.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và đại diện các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, ekip đạo diễn chương trình đã trình bày phương án bố trí sân khấu, kịch bản chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Đại diện ê kíp đạo diễn trình bày phương án bố trí sân khấu.

Theo đó, với thời lượng dự kiến 90 phút, chương trình nghệ thuật diễn ra ở 3 chương: Chương 1: Quê hương; Chương 2: Đối đầu; Chương 3: Bất tử.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn trình bày kịch bản chương trình nghệ thuật

Với chủ đề xuyên suốt “Ngã ba Đồng Lộc - Cội nguồn sức mạnh”, chương trình sẽ được diễn ra qua hình thức cầu truyền hình với một sân khấu chính và các sân khấu phụ ngay tại địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Thiếu tướng Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhạc sỹ Việt Nam: Âm nhạc tại chương trình nghệ thuật sẽ bao gồm các ca khúc dân gian, ca khúc đương đại.

Góp ý cho chương trình nghệ thuật, các đại biểu đánh giá cao nội dung tổng thể của kịch bản, đồng thời đề nghị chương trình chú trọng khai thác các giai điệu dân ca Nghệ Tĩnh trong phần âm nhạc; các phân cảnh cần cụ thể hơn...

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Có 3 hình tượng chúng ta cần phải tập trung làm nổi bật - đó là cội nguồn văn hóa dân tộc, con đường Trường Sơn huyền thoại và hình ảnh người phụ nữ.

Nội dung toàn chương trình phải dễ hiểu và đi sâu vào lòng người; đảm bảo kết nối giữa sân khấu trung tâm với từng điểm cầu, sân khấu phụ. Đại biểu cũng góp ý cụ thể về tên gọi từng chương, từng phân đoạn trong kịch bản văn học cũng như trong kịch bản hình ảnh.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Chương trình nghệ thuật cần cô đọng hơn nữa. Không nên trích thơ quá nhiều trong lồng ghép các phân đoạn.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Nhà văn Đức Ban: Chương trình nghệ thuật cần có kịch bản phân cảnh cụ thể hơn, chi tiết hơn; ca khúc, hình ảnh trong chương trình cần chọn lọc chặt chẽ hơn... Đặc biệt, Hà Tĩnh đất dân ca ví, giặm, vì vậy cần đưa dân ca ví, giặm lồng vào âm nhạc trong chương trình.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự cố gắng của ekip đạo diễn để có một chương trình nghệ thuật đáp ứng được tính độc đáo, mới lạ. Đặc biệt là tinh thần cầu thị, sự tiếp thu nghiêm túc của ekip chương trình qua những đóng góp của Hà Tĩnh.

thong nhat cau truc chuong trinh nghe thuat tai le ky niem 50 nam chien thang dong loc

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kịch bản hôm nay là bước khởi đầu để có được chương trình hoàn chỉnh nhất.

Bên cạnh nhất trí với cấu trúc 3 chương của chương trình nghệ thuật, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng cần xem xét, góp ý sửa tên chủ đề “Cội nguồn sức mạnh”; nghiên cứu lại tên gọi chương 2 và đầu tư nội dung chương 1 để làm nổi bật hình ảnh Hà Tĩnh trong lịch sử đấu tranh quật cường của cả nước. Về âm nhạc, cần thể hiện được bản chất bên trong của nội dung.

Trên tinh thần cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ekip đạo diễn nhanh chóng chỉnh sửa bản mô tả để tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast