Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng

Khẳng định thành tựu lớn đất nước đạt được trong những năm qua là lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng hợp lý, đời sống người dân được cải thiện… tuy nhiên, phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

>> Phát huy trí tuệ, dân chủ, để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ - Ảnh: Ngọc Thắng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ - Ảnh: Ngọc Thắng

Báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2013, kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015), theo Thủ tướng, nền kinh tế trong năm qua (từ 2011 đến 2013) và riêng trong 2013 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, nổi bật là lạm phát đã được kiểm soát, giảm từ mức hơn 18% xuống chỉ còn 6,8 % trong 2012. Năm 2013 lạm phát cũng hoàn toàn có khả năng giữ được ở mức 7%, nhờ đó đã tạo đà ổn định vĩ mô. Bên cạnh đó, thị trường vàng, thị trường ngoại hối ổn định, nền kinh tế dần dịch chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, đi vào tăng cường chất lượng. Tăng trưởng kinh tế từ mức hơn 6% trong 2011, giảm xuống hơn 5% trong 2012 và năm 2013 dự kiến ở mức 5,4% phù hợp trong bối cảnh khó khăn hiện nay, vẫn đảm bảo công ăn việc làm, ổn định xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng cho biết, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, cân đối ngân sách khó khăn, bội chi cao hơn kế hoạch. Việc thực hiện giá thị trường đối với một số mặt hàng còn chậm, chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội, thị trường bất động sản, chứng khoán chưa hồi phục. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nợ xấu cao, số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động còn lớn, tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch, xuất khẩu nông sản khó khăn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 - Ảnh: Ngọc Thắng
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 - Ảnh: Ngọc Thắng

Về tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình kinh tế còn chậm so với yêu cầu, nhiều ngành giá trị gia tăng sản xuất chưa gắn được với chuỗi toàn cầu. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng chưa đạt yêu cầu. Chất lượng quy hoạch còn nhiều hạn chế, ngân sách hạn hẹp chưa huy động được nguồn lực. Triển khai ba đột phá chiến lược còn chậm, quy trình tổ chức thực hiện pháp luật, công tác giám sát thanh tra, giáo dục - đào tạo còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu, thiếu lao động chất lượng cao. Việc thu hút người có trình độ cao vào bộ máy nhà nước còn nhiều vướng mắc.

Văn hóa - xã hội còn nhiều yếu kém, giải quyết việc làm chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hận chế, một số vụ việc gây bức xúc dư luận. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chưa đạt yêu cầu, nhiều biểu hiện xấu về đạo đức lối sống gây bức xúc, công tác quản lý báo chí, mạng internet còn yếu.

“Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lùi, chưa đạt yêu cầu, tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Thanh tra, kiểm tra chưa cao, ít phát hiện, xử lý còn chậm, tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ công chức gây bức xúc trong nhân dân chậm khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề nghị nâng bội chi ngân sách lên 5,3% GDP

Liên quan đến kế hoạch phát triển năm tới, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đề xuất Quốc hội nâng tỷ lệ bội chi từ 4,8% lên 5,3% GDP. Dành bội chi đầu tư, trả nợ, đảm bảo mức phát hành trái phiếu năm 2014 không thấp hơn 2013 để tái cơ cấu và phục hồi tăng trưởng. Phát hành trái phiếu trong nợ công cho phép, giới hạn an toàn. Sử dụng cổ tức từ DNNN chưa giao về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), bổ sung vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trong 2 năm 2013-2105.

Tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường dịch vụ công thiết yếu: điện, than, xăng dầu và dịch vụ y tế đảm bảo công khai minh bạch, có hỗ trợ cho người nghèo. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh, theo hướng tăng tổng cầu trong nước, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt, khai thác có hiệu quả trong cam kết quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu; hạn chế phát sinh, xử lý nhanh nợ xấu; phát huy vai trò của công ty quản lý tài sản VAMC.

Kỳ họp quan trọng nhìn lại chặng đường ba năm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ Quốc hội và cũng là nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đây là kỳ họp có vị trí đặc biệt quan trọng để cả nước nhìn lại chặng đường gần ba năm qua, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác của ngành tư pháp, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm trong năm 2014 và chặng đường còn lại của Kế hoạch 5 năm để bảo đảm thúc đẩy phát triển đất nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: Ngọc Thắng
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng: Thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Thông qua luật Đất đai sửa đổi; đánh giá các báo cáo của Chính phủ về kinh tế xã hội và tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật, bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012”…

Anh Vũ

Nguồn: Thanh Niên Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast