Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

(Baohatinh.vn) - Đó ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chiều nay (21/7) với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

Dự buổi làm việc về phía lãnh đạo Trung ương có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQ tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Hà Tĩnh thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

“Hà Tĩnh thời gian qua phát triển toàn diện về KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng vững mạnh. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có cách làm mới đưa ra mô hình vườn mẫu, khu dân cư mẫu. Khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh không chỉ là đảm bảo kinh tế mà còn nâng cao đời sống văn hóa; không chỉ là chung tay xây dựng hạ tầng mà còn đong đầy tình làng nghĩa xóm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Thủ tướng cho rằng, Hà Tĩnh đã xây dựng được vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2015, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018 có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc triển khai xây dựng NTM, đặc biệt đã sáng tạo trong xây dựng tiêu chí 20 – KDC mẫu, vườn mẫu. Thủ tướng cho rằng, KDC mẫu, vườn mẫu cần được nhân rộng không chỉ trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn trong cả nước.

“Hà Tĩnh cũng đã mạnh dạn, đi đầu trong sắp xếp tinh giảm bộ máy, biên chế từ thôn, xã đến huyện. Đây là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều vấn đề nhưng Hà Tĩnh đã làm rất tốt, vẫn đảm bảo được ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự từ thôn xóm, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên” - Thủ tướng nói.

“Trong điều kiện tự nhiên khó khăn của vùng “chảo lửa, túi mưa, đất cằn sỏi đá” nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, chúng sức đồng lòng từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chúng ta có quyền tự hào về những nỗ lực và thành quả đạt được của chính mình” - Thủ tướng Chính phủ nói.

Trước đó, báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, được sự quan tâm giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

Năm 2017, kinh tế phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, đạt 10,71%; tổng thu ngân sách đạt 8.932 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016. 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế tăng trưởng cao, đạt 32,94%.

Hà Tĩnh cũng đã và đang tập trung cao cho công tác CCHC, thu hút đầu tư, tinh gọn bộ máy quản lý; rà soát đánh giá toàn diện định hướng phát triển, gắn với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH với quan điểm ổn định để phát triển, phát triển nhưng phải ổn định.

Bên cạnh phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Hà Tĩnh đã tập trung cao triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM với nhiều cách làm sáng tạo, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã chủ động, sáng tạo xây dựng tiêu chí 20 - KDC kiểu mẫu, vườn mẫu mang lại kết quả bước đầu, được người dân và cộng đồng hưởng ứng, đồng thuận cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp địa phương kinh phí điều chỉnh quy hoạch KTXH; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, du lịch ven biển các tỉnh miền Trung và triển khai đầu tư một số dự án liên quan đến hạ tầng KTXH trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đều ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đảm bảo ANTT, tinh giảm bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Hà Tĩnh đã xây dựng vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam”

và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhất trí với những đề xuất kiến nghị của tỉnh về đầu tư, phát triển KT-XH, đảm bảo đời sống dân sinh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tham mưu, báo cáo Chính phủ giải quyết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast