Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, sáng 29/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa bàn.

tong bi thu nguyen phu trong tham lam viec voi bo tu lenh quan khu 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Báo cáo Tổng Bí thư về tình hình địa bàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu thời gian qua cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu, qua đó đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời các khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu.

Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơn bão và đợt áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào địa bàn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Bộ Tư lệnh Quân khu đã kịp thời điều động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Quân khu 4 đã làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, kết hợp xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tăng cường đoàn kết quân – dân; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị của nước bạn Lào, giữ vững an ninh biên giới, góp phần củng cố, phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

tong bi thu nguyen phu trong tham lam viec voi bo tu lenh quan khu 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thay mặt Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn diện mà Quân khu 4 đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Quân khu 4 đã làm tốt công tác nắm tình hình, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời giải quyết sự cố, tham gia khắc phục hậu quả bão lụt trên địa bàn, làm tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, chấp hành tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quân khu 4 có vị trí chiến lược quan trọng, cả trước mắt và lâu dài, đóng quân trên địa bàn 6 tỉnh, dải đất miền Trung gian lao mà anh dũng, có nhiều cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống, quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, anh hùng giải phóng dân tộc.

Phân tích bối cảnh tình hình đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư lưu ý cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ đã đề ra, phát huy truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường, những thành tích kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định về chính trị, là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu, được nhân dân tin yêu.

Tổng Bí thư nhắc nhở, cần chú trọng nghiên cứu, nắm tình hình cho chắc, cho vững, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra đột xuất, phải có kế sách, kế hoạch cụ thể; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tổ chức, chuyên môn. Đồng thời, Quân khu 4 cần hết sức quan tâm công tác dân vận, thường xuyên hàng ngày, không chỉ khi xảy ra bão lụt, gương mẫu trong sạch thì dân mới tin yêu; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt tin cậy với nước bạn Lào.

tong bi thu nguyen phu trong tham lam viec voi bo tu lenh quan khu 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và dâng hương, hoa tại mộ Bà Hoàng Thị Loan (Thân mẫu Chủ tịch Hồ chí Minh) ở huyện Nam Đàn. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong Khu di tích Kim Liên. Tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cũng đã đến dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ; Khu di tích lịch sử văn hóa mộ và Đền thờ Mai Hắc Đế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast