Tổng kết thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận

Sáng 23/1, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Trung Ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chỉ thị số 18/2000/CT – TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Nguyễn Duy Thăng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thiện tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Chỉ thị số 18 về tăng cường công tác dân vận, 12 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm dân vận chính quyền đã có những tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác dân vận được gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thiện đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thiện đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ

Qua phong trào, nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác dân vận và huy động được sức dân như: tỉnh Đồng Tháp đã huy động trong dân để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn chiếm 60% giá trị mỗi công trình; TP HCM có 86.000 hộ dân hiến hơn 4 triệu m2 đất làm đường, chỉnh trang đô thị; tỉnh Lào Cai huy động nhân dân mở mới và nâng cấp 137 tuyến đường liên thôn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, sâu sát, chỉ đạo còn lúng túng; công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chế độ thông tin báo cáo ở một số nơi còn chưa nghiêm túc; một số chương trình, kế hoạch đề ra còn chung chung, thiếu cụ thể, thiếu tính thực tiễn.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao trình độ dân trí; Phát huy tính chủ động, sáng tạo và khuyến khích đề xuất sáng kiến, biện pháp của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; Tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số 18 của Thủ tướng chính phủ. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, đề án lớn như: cải cách hành chính, tổ chức bộ máy… và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt việc thực hiện chỉ thị số 18, đặc biệt là tập trung giải quyết khiếu kiện như: đất đai, giải phóng mặt bằng, các chính sách xã hội; tuyên truyền nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các mô hình kinh tế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast