Trung Quốc, ASEAN ra tuyên bố chung về hợp tác an ninh

Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố chung về hợp tác thực thi pháp luật.

Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Xinhua

Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Xinhua

Tuyên bố trên được đưa ra tại Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về an ninh khu vực và phát triển chung, được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo tuyên bố chung, các cơ chế đối thoại sẽ được thiết lập với các nước và các tổ chức quốc tế khác muốn tham gia. Một hội nghị liên bộ Trung Quốc - ASEAN về thực thi pháp luật và an ninh sẽ được tổ chức 2 năm/lần.

Phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Công an các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn khẳng định "sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường" đem lại các cơ hội mới cho việc hợp tác thực thi pháp luật.

Tuyên bố chung về hợp tác thực thi pháp luật dọc sông Mekong đã được thông qua tại cuộc họp, theo đó Campuchia và Việt Nam được đề nghị giữ vai trò quan sát viên trong cơ chế trên.

Theo TTXVN

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast