Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/10), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Thái Thanh Quý - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bên trái) nhận hoa chúc mừng của HĐND tỉnh. (Ảnh: THNA)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 86/86 phiếu, đạt 100% số đại biểu có mặt.

Trước đó, ngày 27/6/2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quyết định số 789-QĐNS/TW về việc nghỉ hưu của cán bộ từ ngày 01/10/2018 đối với ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976.

Quê quán: Xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Nơi ở hiện nay: Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày vào Đảng: 20/02/2002; ngày chính thức 20/02/2003.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast