Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ phiên họp thứ 25, cuối chiều nay (11/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) với 100% đại biểu tán thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng hướng về Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Vinh cùng dự phiên họp quan trọng này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tại cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã báo cáo kết quả thẩm tra đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ sự cần thiết, các tiêu chuẩn, điều kiện và các hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập thị trấn Đồng Lộc. Trong đó khẳng định: Xét tiêu chuẩn thành lập thị trấn, xã Đồng Lộc đạt 4/4 tiêu chuẩn (dân số, diện tích tự nhiên, phân loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội) theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Hiện nay, xã Đồng Lộc là đô thị loại V có dân số 6.076 người, diện tích tự nhiên 18,69km2, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị đạt 65,7%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc

Trên địa bàn xã Đồng Lộc có di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng khẳng định hồ sơ đề án và các tài liệu đảm bảo theo quy định; đề án được lấy ý kiến cử tri xã Đồng Lộc với tỷ lệ 95,02% cử tri đồng ý. Kết quả lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 16/4/2018.

Sau khi nghe các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất, biểu quyết với 100% thành viên tán thành việc thành lập thị trấn Đồng Lộc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc

Đồng Lộc ngày một khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Được biết, tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc.

Việc thành lập thị trấn Đồng Lộc vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc là sự ghi nhận của Trung ương đối với quá trình phát triển của Đảng bộ, quân và dân xã Đồng Lộc, nơi có Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã thành vùng đất thiêng liêng, địa chỉ đỏ, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast