Việt Nam tham dự hội nghị AMM 47 và các hội nghị liên quan

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Binh Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Hôm nay (8/8), tại Nay Pyi Taw, thủ đô Myanmar diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM 47) và các hội nghị liên quan với sự tham dự của Bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN và các nước đối tác.

Cảnh sát Myanmar tại Nay Pyi Taw phục vụ hội nghị (Ảnh: Reuters).
Cảnh sát Myanmar tại Nay Pyi Taw phục vụ hội nghị (Ảnh: Reuters).

Đây là các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao quan trọng nhất trong năm của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước (10 nước ASEAN và 17 đối tác ngoài ASEAN). Các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhằm kiểm điểm hợp tác ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian qua, thảo luận định hướng thúc đẩy quan hệ đối tác và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là hòa bình và an ninh khu vực.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và ASEAN tiếp tục có những chuyển biến sâu sắc; triển khai các quyết định Hội nghị Cấp cao ASEAN-24 (5/2014), ASEAN tiếp tục nỗ lực xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015 theo đúng lộ trình đã đề ra; củng cố đoàn kết, phát huy tiếng nói, trách nhiệm và vai trò trung tâm trong các vấn đề chiến lược ở khu vực; tăng cường liên kết và kết nối; mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác. Tuy nhiên, ASEAN cũng đối mặt với không ít những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, tiếp tục tác động không nhỏ tới hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực...

Theo thông lệ, chương trình nghị sự AMM 47 gồm phiên khai mạc, phiên họp toàn thể, phiên họp hẹp, phiên bế mạc và họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, Chủ tịch AMM 47. Các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác gồm: ASEAN+1 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Canada, Australia, New Zealand); ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc); Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á lần thứ 4 (EAS FMM 4) và Diễn đàn Khu vực ARF 21.

Cũng trong dịp này, sẽ diễn ra các Hội nghị cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ hợp tác Mekong và các đối tác gồm: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước vùng hạ lưu sông Mekong lần thứ 7, Những Người bạn của các nước vùng hạ lưu sông Mekong lần thứ 4, các nước lưu vực sông Hằng - sông Mekong lần thứ 7 và các nước lưu vực sông Mekong - Nhật Bản lần thứ 7.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị nhằm củng cố đoàn kết và hợp tác ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ và phát huy vai trò trung tâm trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực; mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đóng góp vào các mục tiêu và lợi ích chung.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Trưởng SOM Việt Nam cho biết: "Vì những mục tiêu ưu tiên của ASEAN gắn kết sát sườn lợi ích của khu vực mà chúng ta chia sẻ, cho nên chắc chắn một trong những trọng tâm của chúng ta là cùng các nước ASEAN bảo đảm ASEAN đoàn kết và tiếp tục tăng cường hợp tác, tăng cường vai trò của mình để thực hiện các mục tiêu ưu tiên đó, bao gồm: xây dựng cộng đồng thành công; phát huy được vai trò trung tâm; phải thể hiện đoàn kết và tiếng nói chung và phải tăng cường hợp tác với các nước lớn mà vẫn giữ được vai trò chủ động của mình để có thể ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra".

Dự kiến, tại các Hội nghị lần này sẽ có một số văn kiện như: Thông cáo chung của Hội nghị AMM 47, Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị ARF 21 và Tuyên bố Chủ tịch của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác (ASEAN+1, ASEAN+3, EAS)./.

Theo Quỳnh Hoa/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast