Vũ Quang tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

Thời gian chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 không còn nhiều, huyện Vũ Quang đang tích cực triển khai các vấn đề, nội dung liên quan, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác tuyên truyền được Vũ Quang chú trọng ngay từ đầu nhằm góp phần cho cuộc bầu cử thành công.

Công tác tuyên truyền được Vũ Quang chú trọng ngay từ đầu nhằm góp phần cho cuộc bầu cử thành công.

Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, từ huyện đến xã đã thành lập ủy ban bầu cử, ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc đúng quy định và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý khiếu nại, tố cáo...

Hiện nay, các thành viên thuộc từng bộ phận, lĩnh vực đều nỗ lực bám địa bàn, kế hoạch để hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Riêng những vướng mắc lớn về đại biểu ứng cử để cơ cấu vào chuyên trách HĐND cấp huyện, việc sắp xếp nhân sự do giảm 1 phó chủ tịch UBND xã (ở thị trấn Vũ Quang và Đức Lĩnh) khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực, 20 ứng cử viên quá tuổi... đang được tổng hợp, báo cáo, chờ cấp trên có hướng xử lý.

Đặc biệt, Ủy ban Bầu cử huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân để sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực cao nhất ở các cấp.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, các cấp, ngành cũng đặc biệt chú trọng những vấn đề như: triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về cơ sở; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp; chỉ rõ những điểm mới trong Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về việc lựa chọn các ứng cử viên; giới thiệu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015...

Trên cơ sở số liệu dân số Cục Thống kê tỉnh cung cấp, Thường trực HĐND, ủy ban bầu cử các cấp đã chốt số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 30, trong đó, có 4 đại biểu chuyên trách và đến nay, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 60 vị, hiện không có ứng cử viên tự do. Ở các xã, thị trấn, số đại biểu được xác định bầu là 276 người, trong đó, có 14 người chuyên trách, hiện đã giới thiệu ứng cử 531 vị.

Ông Nguyễn Thiều Quang – Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang thông tin thêm: Hiện nay, MTTQ đã thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để các ứng cử viên nộp hồ sơ. Trong quá trình thực hiện các bước lựa chọn đại biểu, đã có một số trường hợp đưa ra khỏi danh sách ứng cử viên do có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện đã ấn định và công bố 8 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị, trong đó, có 2 đơn vị được bầu 5 người, 2 đơn vị được bầu 4 người và 4 đơn vị bầu 3 người. Ở cơ sở cũng đã ấn định và công bố 76 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị, trong đó, có 11 đơn vị được bầu 5 người, 31 đơn vị bầu 4 người, 29 đơn vị bầu 3 người, 5 đơn vị bầu 2 người. Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, thị trấn, Ủy ban Bầu cử huyện đã xác định 76 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn...

Với tinh thần chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội lớn, thời gian tới, các cấp, ngành, bộ phận liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn Vũ Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tốt hiệp thương lần hai, tập huấn cho các thành phần tham gia. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị...

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast