Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/7, Đảng bộ huyện Vũ Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là một trong những Đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo.

Về dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh cùng 155 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn huyện.

Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 1

Đội thiếu niên, nhi đồng tặng hoa, hát mừng khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Vũ Quang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra. Theo đó, kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác QS-QP địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng được quan tâm, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc…

Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội trước khi bước vào phần chính thức

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nên sản xuất ngày càng phát triển, kinh tế có bước tăng trưởng khá. Theo đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1.557 tỷ đồng(đạt 135% so với chỉ tiêu), giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 59,8 triệu đồng/ha (tăng 19,76%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng nông - lâm nghiệp-thủy sản đạt 43,1%, công nghiệp-xây dựng 18,56%, TM-DV chiếm 38,34%; thu nhập bình quân đầu người vào cuối năm nay ước đạt 27 triệu đồng/năm, vượt 7 triệu đồng so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra...

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện thường xuyên, việc đánh giá chất lượng hoạt động đảm bảo chặt chẽ, đi vào thực chất, số cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng tăng và hiện đạt trên 85%...

Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 3
155 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn huyện tham dự đại hội

155 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn huyện tham dự đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu về dự đại hội tập trung trí tuệ, trách nhiệm đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng đã tiến hành đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thống nhất đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang được chuẩn bị khá công phu, bài bản, báo cáo chính trị được lấy ý kiến nhiều lần ở các hình thức khác nhau, học tập kinh nghiệm ở nhiều đơn vị bạn và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo đại hội đánh giá được toàn diện những kết quả, thành tích đạt được, nêu những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định được các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là trong việc xác định đến năm 2020 Vũ Quang sẽ trở thành huyện nông thôn mới...

Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 5

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Sau đại hội, Vũ Quang cần cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động, xác định rõ lộ trình, bước đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế để từ đó tìm ra những giải pháp quan trọng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Vũ Quang cần phải khai thác tối đa đất lâm nghiệp cho phát triển chăn nuôi và trồng cây ăn quả; phát triển tiểu thủ công nghiệp, trong đó ưu tiên công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp nhỏ; huy động tổng hợp các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu kinh tế hạ tầng; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phát triển bền vững; lấy việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm then chốt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Vũ Quang cần phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có tâm, đủ tầm, tận tụy, kiên trì và cương quyết để lo cho cuộc sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau đại hội, cấp ủy cần phải xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; tổ chức phân công, phân nhiệm cho từng cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể; cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động, xác định rõ lộ trình, bước đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất...

Chiều nay, sau phần thảo luận các vấn đề quan trọng về KT-XH, QP-AN, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang khóa IV.

Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 6
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang khóa mới

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang khóa mới

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 38 đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đoàn kết, có năng lực thực tiễn vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang khóa IV; lựa chọn bầu 10 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong toàn huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong thời gian sắp tới.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong buổi sáng ngày mai (2/7).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast