Xuân Phổ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Baohatinh.vn) - Ngày 2/2, xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Xuân Phổ năm 2014 đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người hơn 22 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 2%.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho chính quyền và nhân dân xã Xuân Phổ

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho chính quyền và nhân dân xã Xuân Phổ

Từ năm 2010 đến năm 2014, Xuân Phổ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều được các cấp từ tỉnh đến Trung ương tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen.

Xuân Phổ bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, huy động nguồn lực từ phía người dân và con em xa quê, Xuân Phổ đã xuất sắc về đích vào cuối năm 2015.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Xuân Phổ

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Xuân Phổ

Đến nay, trên địa bàn xã có 30km đường liên thôn; 5 mô hình kinh tế lớn có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, 6 mô hình có doanh thu hàng năm từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng; 92,3% gia đình đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa”.

Ghi nhận những thành tích đó, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Phổ về thành tích xuất sắc trong công cuộc phát triển kinh tế và an ninh Tổ quốc từ năm 2010 – 2014.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Phổ trong việc thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Xuân Phổ cần quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast