Chế biến Zircon - nửa thập kỷ gồng mình vượt khó

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng Xí nghiệp Chế biến Zircon luôn thực hiện tốt các mục tiêu do công ty mẹ đặt ra. Hơn nửa thập kỷ gồng mình vượt khó, Xí nghiệp Zircon đã giành được những kết quả khả quan.

Chế biến Zircon - nửa thập kỷ gồng mình vượt khó ảnh 1
Xí nghiệp luôn chú trọng kiện toàn bộ máy, bố trí lao động phù hợp với năng lực từng công nhân.

Năm 2012, Xí nghiệp Chế biến Zircon đạt 103,65% kế hoạch do công ty mẹ đặt ra; năm 2013, bằng 111% và quý I/2015, xí nghiệp hoàn thành 100% kế hoạch. Mức thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng dần, từ hơn 1,5 triệu đồng/tháng (2010) đến 3,7 triệu đồng/tháng (2012) và năm 2014 ở mức 6,5 triệu đồng/tháng. Đây thực sự là những con số “biết nói”, khẳng định quá trình “ăn nên làm ra” của doanh nghiệp. Điều đáng nói, từ năm 2009 đến nay, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan tác động.

Đối với một đơn vị chế biến, nguyên liệu đầu vào giữ vai trò quyết định. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu do 2 đơn vị đảm nhận là: Xí nghiệp Khai thác Kỳ Anh, Xí nghiệp Khai thác Cẩm Xuyên đang đối mặt với tình trạng khan hiếm quặng thô. Trữ lượng quặng sau nhiều năm khai thác dần cạn kiệt.

Những vùng đất qua thăm dò trữ lượng còn khá lớn nhưng lại nằm trong khu vực dân cư và nghĩa địa của các xóm. Giá đền bù quá cao so với chi phí đầu tư, việc di dời các nghĩa địa hết sức nan giải bởi liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Bên cạnh đó, sau nhiều năm vận hành, hệ thống máy móc bị hư hỏng, đặc biệt là hàng hóa tồn đọng không bán được đã ảnh hưởng lớn đến công tác tập kết nguyên liệu và sản phẩm.

Hoạt động sản xuất theo kế hoạch do công ty mẹ đặt ra cũng gần giống mô hình bao cấp trước đây. Bởi vậy, vẫn còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỉ lại. Tuy nhiên, từ năm 2010, “Cơ chế khoán bắt đầu được triển khai trước thời điểm khó khăn xuất hiện. Đây được coi là bước đột phá táo bạo của Tổng Giám đốc Dương Tất Thắng. Từ đó, mọi việc trở nên hanh thông, ý thức trách nhiệm của người lao động được nâng cao thông qua việc khen thưởng, xử phạt trực tiếp” - Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Zircon Võ Hữu Linh chia sẻ.

Chế biến Zircon - nửa thập kỷ gồng mình vượt khó ảnh 2
Sản phẩm của xí nghiệp đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của bạn hàng trong nước và quốc tế.

Cùng với việc đả thông tư tưởng, hàng loạt giải pháp căn cơ đã được doanh nghiệp triển khai nhằm tăng doanh thu, hạ giá thành sản phẩm. Theo đó, tận thu tối đa các loại khoáng vật có ích; tiết kiệm tối đa các chi phí không chính thức; tiết kiệm chi phí vật tư, phụ tùng… Đặc biệt, xí nghiệp thay thế nhiên liệu đốt từ dầu sang gỗ viên, vừa tiết kiệm được 40% chi phí, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời, tận dụng thời tiết nắng nóng để phơi sấy nguyên liệu. Những giải pháp “thắt lưng buộc bụng” được áp dụng hàng năm đã tiết kiệm cho đơn vị hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác thực hành tiết kiệm, đội ngũ cán bộ, công nhân còn phát huy sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất. Điển hình là sáng kiến tăng nhiệt độ để đạt hiệu suất tuyển cao hơn; cải tiến hệ thống cấp liệu quay ở hệ thống bàn đãi. Xí nghiệp còn tổ chức kiện toàn bộ máy hoạt động. Theo đó, bố trí lao động hợp lý theo năng lực của từng cá nhân, tổ, đội; đồng thời, chuyển một số lao động gián tiếp sang lao động trực tiếp. Đến nay, xí nghiệp có 3 nhà máy lớn và 1 hệ thống bàn đãi nước cùng hàng trăm thiết bị hiện đại, sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của bạn hàng trong nước và quốc tế.

Những năm qua, xí nghiệp đã đạt nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực, Đảng bộ, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên đến các tổ chức đoàn thể đều được Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh tặng bằng khen; Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen đơn vị xuất sắc. Tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua. Đặc biệt, sản phẩm zircon siêu mịn đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt…

Nhiệm kỳ 2015-2020, xí nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu sản xuất 8.100 tấn zircon siêu mịn, 7.000 tấn zircon 65%, rutin 83% là 9.000 tấn; đồng thời, giữ mức tăng trưởng hàng năm từ 8-10%. Bên cạnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đơn vị tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng tính khả tuyển của thiết bị và khoáng vật để tận thu tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn công ty mẹ mua nguyên liệu trong và ngoài nước phục vụ sản xuất…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast