Một bộ máy cho 2 địa phương, Điện lực Kỳ Anh gặp nhiều khó khăn

(Baohatinh.vn) - Việc chia tách địa giới hành chính thành TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh trong khi Điện lực Kỳ Anh vẫn giữ nguyên là một thách thức không nhỏ...

Một bộ máy cho 2 địa phương, Điện lực Kỳ Anh gặp nhiều khó khăn ảnh 1

Công nhân Điện lực Kỳ Anh treo lắp công tơ tại tổ dân phố Đông Trinh - phường Kỳ Trinh.

Theo ông Hà Minh Đông – Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh: “Cả thị xã và huyện Kỳ Anh có 7 xã chưa đạt tiêu chí điện và tất cả đều đặt mục tiêu về đích tiêu chí điện trong năm nay. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng về điện của nhiều địa phương còn rất khó khăn, cần nguồn lực đầu tư lớn. Điều này đã đặt ra áp lực cho ngành điện bởi nguồn vốn có hạn và nguồn nhân lực thiếu thốn… Đó là chưa kể một số xã tuy đã được đánh giá hoàn thành tiêu chí điện, song thực tế vẫn có những nội dung chưa thực sự bền vững. Ngành điện đang phối hợp để đảm bảo bền vững tiêu chí số 4 cho các địa phương. Vì vậy, thời gian qua, đội ngũ CBCNV “căng mình” thực hiện chương trình nông thôn mới bên cạnh những nhiệm vụ chuyên môn khác”.

“Việc quản lý số khách hàng lớn, khối lượng công việc tăng trong khi không được biên chế thêm nhân lực là một khó khăn của ngành điện. Ngoài ra, do không được chia tách nên sự phối hợp giữa ngành điện và chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ còn hạn chế, dẫn đến sự chỉ đạo, điều hành nhiều khi có sự chồng chéo. Ngoài ra, còn có những vấn đề phát sinh trong xử lí báo cáo, quy trình in hóa đơn tiền điện cho khách hàng hay xác nhận chuyển tiền…” - ông Đông cho biết thêm.

Nhằm nâng cao chất lượng điện năng, Điện lực Kỳ Anh chú trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và tích cực tham mưu để đưa dự án về triển khai trên địa bàn. Tuy nhiên, vấn đề bất cập là khi điện yếu thì dân phản ánh, song khi dự án triển khai lại vướng giải phóng mặt bằng. Đây là nguyên nhân khiến tiến độ thi công bị chững lại, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của đơn vị. Thực trạng này diễn ra tại nhiều địa phương như: Kỳ Trung, Kỳ Hưng, Kỳ Thịnh, Kỳ Hoa, Kỳ Liên…

Trong những khó khăn chung thì với ngành điện, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài cũng là yếu tố bất lợi. Đặc biệt, thời điểm từ trung tuần tháng 4 đến hết tháng 8 năm nay, nhiệt độ lên tới 39oC khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt là TX Kỳ Anh. Điều này ảnh hưởng tới việc đảm bảo cấp điện cho nhân dân, đòi hỏi Điện lực phải sử dụng linh hoạt các giải pháp nhằm chống quá tải lưới, giảm thiểu sự cố xảy ra…

Khó khăn là vậy, song Điện lực Kỳ Anh luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định cũng như đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới. Ngoài xây dựng kế hoạch đầu tư chung cho lưới điện toàn địa bàn, dồn sức cho TX Kỳ Anh - nơi triển khai các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh thì đơn vị tập trung xây dựng lưới điện trung tâm huyện mới Kỳ Anh. Theo đó, đơn vị đầu tư cải tạo 5 km đường dây 0,4 kV kém chất lượng; xây mới 4 km đường dây 0,4 kV và 4 trạm biến áp với tổng công suất đạt 890 kVA tại xã Kỳ Đồng. Bên cạnh đó, tại Kỳ Giang - vùng phụ cận thị trấn, Điện lực đầu tư 3 trạm biến áp với tổng công suất 510 kVA, cải tạo 3 km và xây mới 3 km đường dây hạ thế… Nhờ vậy, đã góp phần giảm thiểu tổn thất điện năng, chống quá tải lưới điện trung tâm hành chính mới huyện Kỳ Anh và các vùng phụ cận.

Thời gian tới, Điện lực Kỳ Anh sẽ tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung xây dựng và hoàn thiện dần lưới điện, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và SXKD. Theo đó, sẽ đầu tư thêm 15 trạm biến áp (thị xã 7 trạm, huyện 8 trạm) và dự kiến hoàn thành trước tháng 3/2016 nhằm chống quá tải, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng 2016. Đồng thời, xây mới 7 km đường dây trung thế, 18 km đường dây hạ thế ... “Về lâu dài, nên chăng cần chia tách điện lực thành 2 bộ máy để tương thích với từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện hoạt động tốt hơn” - Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast