Sau Hàn Quốc, Nhật Bản, đồ gỗ mỹ nghệ Yên Hồ vươn sang Đức

(Baohatinh.vn) - Không chỉ có mặt ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, đồ gỗ mỹ nghệ của HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh (xã Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh) hiện đã vươn sang thị trường Đức, mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm...

Sau Hàn Quốc, Nhật Bản, đồ gỗ mỹ nghệ Yên Hồ vươn sang Đức

Để có đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, một mặt HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, mặt khác chú trọng đào tạo tay nghề cho lao động

Dù chỉ mới ra đời và hoạt động hơn 2 năm, song HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh đã chiếm trọn niềm tin của thị trường ngoài nước. Nhiều sản phẩm gia dụng đồ gỗ như: Muỗng, thìa, dụng cụ massage, đấm lưng, móc dày, lăn bột… không những chinh phục được các thị trường “khó tính” như Nhật Bản và Hàn Quốc mà đã vươn tới nước Đức xa xôi.

Năm 2016, HTX đã xuất sang Nhật Bản và Hàn Quốc trên 360 ngàn sản phẩm, năm 2017 tăng lên trên 600 ngàn sản phẩm”. Anh Nguyễn Quang Ước - Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh cho biết: “Các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đều được sản xuất bằng gỗ nhãn. Thời gian qua, HTX đã thu mua nguyên liệu tại các địa phương trong tỉnh như: Hương Sơn, Vũ Quang và tỉnh Thanh Hóa.

Sau Hàn Quốc, Nhật Bản, đồ gỗ mỹ nghệ Yên Hồ vươn sang Đức

Nguyên liệu sản xuất của HTX thời gian qua chủ yếu là gỗ nhãn

"Trước nhu cầu ngày càng lớn của đối tác và trong khi nguồn cung gỗ nhãn dần khó khăn thì chúng tôi đã nỗ lực đàm phán và chuyển hướng sang cả thị trường Đức từ tháng 2/2018. Ở thị trường mới này, các sản phẩm được thay thế nguyên liệu bằng gỗ xà cừ, tràm…

Nhờ thương hiệu đã được tạo dựng bấy lâu, hiện tại, sản phẩm chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Đức và bước đầu xuất sang đây trên 3.000 sản phẩm/tháng. Sắp tới, quy mô xuất khẩu sang thị trường này sẽ lớn hơn nhiều” - anh Ước cho biết thêm.

Sau Hàn Quốc, Nhật Bản, đồ gỗ mỹ nghệ Yên Hồ vươn sang Đức

Nhu cầu của đối tác rất lớn, song HTX mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% khối lượng sản phẩm

Nhu cầu của các đối tác nước ngoài rất lớn, trong khi HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh mới chỉ đáp ứng được trên 50% khối lượng sản phẩm. Một khó khăn nữa là từ trước đến nay, HTX mới chỉ sản xuất thô, còn khâu hoàn thiện sản phẩm bằng nước sơn phải thông qua các doanh nghiệp ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sau đó mới xuất ra nước ngoài. Điều này khiến cho chi phí sản xuất của HTX tăng lên.

Trước tình hình đó, HTX đặt vấn đề và đã được các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sơn. Thời gian tới, song song với mở rộng quy mô xưởng sản xuất, HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh còn xây dựng xưởng sơn và nâng quy mô lao động lên trên 60 người.

Sau Hàn Quốc, Nhật Bản, đồ gỗ mỹ nghệ Yên Hồ vươn sang Đức

Trước đến nay, HTX chỉ mới sản xuất thô, còn khâu hoàn thiện sản phẩm bằng nước sơn phải thông qua các doanh nghiệp ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

“Trên thực tế, chiến lược mở rộng SXKD của HTX còn gặp nhiều khó khăn do "vướng" mặt bằng. Với diện tích thuê là 12.000m2, HTX mới chỉ xây dựng xưởng sản xuất 800m2, số còn lại là ao hồ nên kinh phí đầu tư san lấp, GPMB lớn. Trong khi thời gian qua, HTX đã đầu tư trên 2 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất...

Do vậy, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành quan tâm, đồng hành, hỗ trợ HTX trong việc GPMB, mở rộng quy mô sản xuất. Từ đó, đưa HTX phát triển đúng với tiềm lực và làm đòn bẩy để phát triển các mô hình tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn” - Giám đốc Nguyễn Quang Ước kiến nghị.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast