Công trình, dự án ở TP Hà Tĩnh đua tiến độ tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - 1 tháng nữa, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT- XH năm 2020 sẽ chính thức khép lại. Những công trình, dự án của TP Hà Tĩnh như đang trên “chuyến tàu tốc hành”, bám riết tiến độ để kịp bàn giao dịp cuối năm.

Công trình, dự án ở TP Hà Tĩnh đua tiến độ tháng cuối năm

Khắc phục hiện trạng đường giao thông trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của TP Hà Tĩnh sau lũ

TP Hà Tĩnh sau lũ lớn, nhiều hệ thống giao thông trọng điểm hư hỏng nặng, xói lở, gây khó khăn cho việc đi lại và cuộc sống dân sinh. Khắc phục hiện trạng đường giao thông trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Trước mắt, thành phố tập trung cho 7 tuyến đường trọng điểm: Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Lê Ninh, Phan Đình Giót, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trung Thiên, Cao Thắng. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi công, sửa chữa, đổ lại thảm để “vá” 3.000 m2 đường do bị lũ gây bong tróc.

Công trình, dự án ở TP Hà Tĩnh đua tiến độ tháng cuối năm

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị thi công trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự

Ông Lê Doãn Đô - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: “Rất may là những ngày đầu ra quân thời tiết nắng ráo, đơn vị thi công tranh thủ mọi thời gian và tăng cường lực lượng cao nhất để đẩy nhanh tiến độ. Với việc thực hiện thi công cuốn chiếu, làm ở đâu hoàn thành khối lượng đến đó, đến nay, 3 tuyến đường Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Lê Ninh đã hoàn thành với khối lượng đạt 1.700 m2, đạt 57% kế hoạch”.

Tuy nhiên, mưa lại tiếp diễn, tưới nhựa mặt đường sẽ không bám dính, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Điều này trở thành thử thách lớn nhất mà đơn vị thi công phải đối mặt.

“Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi thời tiết để có thể tranh thủ mọi thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành trong nửa đầu tháng 12 tới”- ông Lê Doãn Đô cho biết thêm.

Trong khi đó, trên những công trình đầu tư công dự kiến “về đích” cuối năm nay, tiến độ cũng được các đơn vị thi công “chạy đua” từng ngày với thời gian.

Công trình, dự án ở TP Hà Tĩnh đua tiến độ tháng cuối năm

Công trình xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại TP Hà Tĩnh đã hoàn thành 80% tiến độ

Đến thời điểm này, công trình xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh đã bước vào chặng thi công “nước rút” gói thầu xây dựng nhà điều hành. Toàn bộ công trình đã hoàn thành xong tầng 2 và đang thi công mái, khối lượng công việc đạt khoảng 80%.

Vào những ngày gặp mưa như mấy hôm nay, đơn vị thi công chỉ đạo công nhân chuyển vào thực hiện các hạng mục phụ trợ khác để không còn “lỡ hẹn” vào cuối năm nay.

Ông Nguyễn Minh Giáo, Quản đốc công trình (Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thành Linh) cho biết: “Kể từ sau thời điểm lũ lụt, theo chỉ đạo của BQL Dự án Đầu tư xây dựng thành phố, chúng tôi liên tục tăng quân về cho công trường. Ở thời điểm hiện tại, lúc nào chúng tôi cũng duy trì từ 19- 20 công nhân”.

Còn ở công trình xây dựng dãy nhà học 8 phòng Trường Tiểu học Thạch Quý, phường Thạch Quý, đúng vào thời điểm bất lợi nhất của thời tiết cuối năm thì công trình đã cơ bản hoàn thành sau hơn 7 tháng thi công (từ 13/4/2020). Thời gian còn lại của năm 2020, BQL Dự án Đầu tư xây dựng thành phố tiếp tục chỉ đạo nhà thầu hoàn chỉnh các hạng mục phụ, khuôn viên để bàn giao cho đơn vị hưởng lợi đúng kế hoạch.

Công trình, dự án ở TP Hà Tĩnh đua tiến độ tháng cuối năm

Công trình xây dựng dãy nhà học 8 phòng Trường Tiểu học Thạch Quý, phường Thạch Quý đã cơ bản hoàn thành.

Ông Phan Văn Toàn, Trưởng phòng Kỹ thuật BQL Dự án Đầu tư xây dựng thành phố cho biết: “Hiện nay, tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn đạt khoảng 80%. BQL đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời gian, nhân lực để tiếp tục đẩy nhanh khối lượng công việc, hoàn thành trước Tết Dương lịch nhằm bàn giao đúng thời hạn, vừa đảm bảo kế hoạch giải ngân các nguồn vốn được bố trí”.

Cùng với cuộc “chạy đua” tiến độ các công trình xây dựng năm 2020 thì những dự án trọng tâm năm 2021 như: “Cải tạo, nâng cấp công viên Lý Tự Trọng”; xây dựng đường ven đê cầu Phủ; xây dựng dãy nhà học Trường Mầm non Đại Nài; Tiểu học Thạch Linh… đã sôi động khởi công, bắt đầu khởi đầu mới…

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast