Dự án nâng cấp QL 1A đoạn Bắc - Nam TP Hà Tĩnh: Điểm nhấn đô thị loại II

(Baohatinh.vn) - Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, đoạn Bắc và Nam TP Hà Tĩnh vừa thông xe kỹ thuật là một điểm nhấn mới quan trọng, tạo động lực, góp phần đưa TP Hà Tĩnh lên đô thị loại II vào năm 2018...

Điểm nhấn cảnh quan

Con đường xuyên Việt qua TP Hà Tĩnh nhỏ bé, chật chội ngày nào đã được thay thế bằng một con đường rộng 22m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa rộng 2m được bố trí cột đèn cao áp. Đường có chiều dài 8,79 km đi qua địa bàn huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên; thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu, với vận tốc thiết kế 60 km/h, tổng mức đầu tư 461.981 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

du an nang cap ql 1a doan bac nam tp ha tinh diem nhan do thi loai ii

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn Bắc - Nam TP Hà Tĩnh hoàn thành đi vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông mà còn góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Kỹ sư Trần Văn Tùng - Trưởng BQL dự án Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết: Đường được khởi công vào ngày 6/9/2016 và theo kế hoạch, thời gian thi công là 15 tháng, thời gian hoàn thành vào ngày 6/12/2017. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của các cấp chính quyền, ban, ngành, địa phương và nhà thầu, con đường đã hoàn thành sau 12 tháng thi công và được thông xẽ kỹ thuật đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9.

Bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi, quê gốc Thành Sen) phấn khởi cho biết: “TP Hà Tĩnh mấy năm nay đã đổi thay nhiều, đẹp lắm... Nhà cao tầng BMC, Trung tâm Vincom Plaza, nay lại mở rộng đường 1A nối TP Hà Tĩnh với 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà thì càng thêm rực rỡ, không thua gì mấy thành phố lớn”. Thấy tôi cười đồng tình, bà Hoa hồn nhiên: “TP Hà Tĩnh vậy là lên được thành phố lớn rồi phải không chú?”. Lây cái vui của bà, tôi bảo vâng, đây là những công trình tạo điểm nhấn, tạo cảnh quan, góp phần hoàn thiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kiến trúc đô thị... để lên đô thị loại II vào năm 2018. Bà Hoa cười tươi: “Vậy là quê bà cũng to lớn, giàu, đẹp không thua chi ai!”.

Không riêng gì bà Hoa, giờ đây, chỉ cần 10-15 phút bon xe trên con đường rộng mở 4 làn xe bóng màu thảm nhựa, người dân TP Hà Tĩnh có thể dễ dàng, nhanh chóng... ra Thạch Hà, vào Cẩm Xuyên (và ngược lại) để vui cùng bạn bè, người thân. Khoảng cách gần như ngắn lại, để niềm vui, hạnh phúc trải dài...

Tạo lực cho TP Hà Tĩnh

Sau 1 năm thi công, dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, đoạn Bắc và Nam TP Hà Tĩnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngoài việc tạo điểm nhấn về cảnh quan, công trình còn làm “thay da, đổi thịt”, tạo thêm sức sống mới để TP Hà Tĩnh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, góp phần đưa TP trở thành đô thị loại II vào năm 2018.

du an nang cap ql 1a doan bac nam tp ha tinh diem nhan do thi loai ii

Một số hạng mục nhỏ của dự án đang được khẩn trương hoàn thiện.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn Bắc và Nam TP Hà Tĩnh hoàn thành tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người và các loại phương tiện; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến QL 1A; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II; kết nối với nhiều nút giao và hàng chục tuyến đường ngang dân sinh đã và đang mở mới trong các phường, xã của thành phố và các địa phương lân cận. Thêm nữa, công trình còn thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của địa phương; đồng thời, kết nối đoạn Nam cầu Bến Thủy - Bắc tuyến tránh QL 1A và đoạn Nam tuyến tránh QL 1A - cảng Vũng Áng đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến QL 1A qua địa bàn tỉnh.

Nói về dự án này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Lê Quang Đức, cho biết: “Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh nói chung, TP Hà Tĩnh nói riêng; khẳng định tính năng động, sáng tạo, tầm nhìn phát triển đúng đắn, phù hợp với xu thế đô thị hóa, CNH-HĐH... Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp thành phố khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế phát triển ngành nghề phù hợp, hiệu quả để trở thành vùng động lực cho cả tỉnh, đảm nhận chức năng đầu tàu, kết nối với các đô thị, các địa phương trong tỉnh, khu vực và cả nước”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast