GDP tăng ngoạn mục nhờ Samsung, Formosa

9 tháng đầu năm, GDP ước tăng 6,41% so với cùng kỳ và để đạt mục tiêu 6,7% của Chính phủ, GDP quý IV phải tăng 7,31%.

Tại cuộc họp báo sáng 29/9, lãnh đạo Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết), ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng tăng 6,41% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, quý I tăng 5,15% , quý II tăng 6,28% và quý III là 7,46%. Để đạt mục tiêu tăng GDP 6,7% năm nay, GDP quý IV dự kiến phải tăng 7,31%.

"Độ doãng giữa tốc độ tăng trưởng các quý đã lên trên một điểm phần trăm, cho thấy nền kinh tế đã khởi sắc và có những diễn biến tích cực", ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê nhận xét.

Đóng góp lớn nhất vào mức tăng GDP 9 tháng qua là ngành sản xuất công nghiệp tăng 7,9%, trong đó chế biến, chế tạo tăng gần 13%. Phân tích cơ cấu sản phẩm, theo ông Nguyễn Bích Lâm, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng mạnh nhất 25,1%, chủ yếu là sản xuất điện thoại di động thông minh giá trị cao và linh kiện điện tử xuất khẩu toàn cầu. Riêng phần sản xuất điện thoại và linh kiện điện tử tăng 45,5% trong quý III, gấp đôi cách đây 3 tháng.

"Số tăng này chủ yếu do Tập đoàn Samsung đầu tư mở rộng sản xuất các mặt hàng điện tử có giá trị cao, như Samsung Galaxy Note 8 từ quý III năm nay", ông Lâm cho hay.

gdp tang ngoan muc nho samsung formosa

9 tháng đầu năm Samsung nhập khẩu lượng máy móc tăng hơn 100% do nhu cầu mở rộng sản xuất.

Bà Phạm Thị Quỳnh Lợi - Phó vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại, dịch vụ (Tổng cục thống kê) dẫn số liệu cụ thể hơn, lượng nhập khẩu máy móc của Samsung 9 tháng đầu năm tăng hơn 100% do nhu cầu mở rộng sản xuất. Tổng nhập khẩu Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc khoảng 23,3 tỷ USD, trong đó gần 92% là nhập máy móc, linh kiện điện tử. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam. Về cơ cấu nhập khẩu, xuất khẩu của Samsung chiếm gần 25% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước; nhập khẩu 17-18%.

Ngoài Samsung, dù mới đi vào sản xuất từ tháng 7 với sản lượng dự kiến đạt 1,5 triệu tấn thép năm 2017, Tập đoàn Formosa (Hà Tĩnh) cũng được cơ quan thống kê kỳ vọng sẽ góp khoảng 0,12 điểm phần trăm vào GDP. "Cứ một tấn thép Formosa sản xuất sẽ góp 0,08% vào tăng trưởng", ông Lâm tính toán.

Điểm sáng thứ 2 góp vào tăng GDP là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 5,4% nhờ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp trồng lúa 2 vụ mỗi năm sang nuôi trồng thủy sản. Bởi giá trị một ha trồng lúa 2 vụ chuyển sang nuôi trồng thủy sản cao gấp 4,5 lần.

Cuối cùng là điểm sáng trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ tăng 7,25% trong 9 tháng, góp 2,8 điểm phần trăm vào GDP.

Dù vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% thì quý IV phải đạt tăng 7,31%, mức cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2016.

"Xem lại dãy dữ liệu giai đoạn 2011 - 2016 thì chưa quý nào đạt mức tăng hơn 7%. Do đó, dù nền kinh tế 9 tháng qua khởi sắc nhưng để đạt được mục tiêu cả năm GDP tăng 6,7% thì vẫn cần quán triệt tinh thần chỉ đạo tại các Bộ, ngành, địa phương và tạo môi trường sản xuất kinh doanh hiệu quả", Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê lưu ý.

Theo VNE

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast