GDP tăng trưởng ngoạn mục, Formosa, Samsung đóng góp lớn cho nền kinh tế

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tăng 6,81% so với năm 2016, cao hơn mục tiêu 6,7% Quốc hội đề ra. Trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46% và quý IV tăng 7,65%.

gdp tang truong ngoan muc formosa samsung dong gop lon cho nen kinh te

Samsung và Formosa đã góp phần vào việc lập kỷ lục xuất nhập khẩu với kim ngạch đạt trên 400 tỷ USD. Trong ảnh: Nhà mày nhiệt điện Formosa

Chiều 27-12, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội năm 2017.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tăng 6,81% so với năm 2016. Trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46% và quý IV tăng 7,65%. Như vậy, so với mục tiêu 6,7% đề ra hồi đầu năm, GDP cả năm đã tăng trưởng vượt mức và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016.

Đáng chú ý, từ năm 2014, khi khai thác dầu thô bắt đầu sụt giảm, thì tăng trưởng kinh tế dựa khá nhiều vào ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo. Năm 2017, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của toàn ngành. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây của ngành này. Samsung và Formosa đã góp phần lớn tạo nên điểm sáng này.

Ông Phạm Đình Thúy- Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp (TCTK) cho biết, dự kiến năm 2017, Samsung tạo ra 1,21 triệu tỷ đồng giá trị sản xuất tính theo giá so sánh, tăng 31% so với 2016. Sam sung cũng xuất khẩu tăng đột biến so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm máy tính và linh kiện đạt khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 36,5%;

Điện thoại di động và linh kiện xuất khẩu đạt 45,1 tỷ USD, tăng 31,4%. Hai loại sản phẩm này của Samsung đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất khẩu của nhóm mặt hàng. Tính chung lại, Samsung đóng góp 5,43 điểm phần trăm và mức tăng trưởng 14,5% của ngành công nghiệp chế biến chế tạo và 3,8% vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Với Fomosa Hà Tĩnh, mặc dù mới sản xuất kinh doanh từ năm 2016 nhưng đến năm 2017, doanh nghiệp này dự kiến tạo ra 14,8 nghìn tỷ giá trị sản xuất so với giá so sánh, tăng 32,5% so với năm 2016; Đóng góp 0,19% vào mức tăng 14,5% của ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

Như vậy, cả Samsung và Formosa đóng góp 4,02% điểm phần trăm vào mức tăng 9,4% điểm phần trăm của ngành công nghiệp trong năm 2017. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, bên cạnh việc thu hút FDI thì cần quan tâm phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nước, để tránh sự lệ thuộc vào doanh nghiệp FDI.

Ông Nguyễn Bích Lâm- Tổng cục trưởng TCTK cho biết thêm, cùng với các doanh nghiệp khác, Samsung và Formosa đã góp phần vào việc lập kỷ lục xuất nhập khẩu với kim ngạch đạt trên 400 tỷ USD.

"Trong 5 tháng liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 19 tỷ USD, đặc biệt tháng 10-2017, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên 20 tỷ USD. Đây là con số chưa năm nào đạt được. Cả nước đã có 21 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, đứng đầu là điện thoại và linh kiện, sau đó đến dệt may"- ông Nguyễn Bích Lâm nói.

Năm 2018, mục tiêu đặt ra là tăng trưởng xuất khẩu từ 7-8% so với năm 2017. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối diện với rất nhiều thách thức. Ông Nguyễn Bích Lâm cho hay, trong số 10 thách thức của toàn thế giới năm 2018 được đưa ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với 6 thách thức, như: xung đột quốc tế, biến đổi khí hậu, tấn công mạng...

Theo ANTĐ

Chủ đề 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast