Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo mọi thuận lợi để Sabeco nâng công suất, đầu tư có chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 17/2, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh có cuộc làm việc với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng

Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty tiếp, làm việc với đoàn.

ha tinh luon dong hanh tao moi thuan loi de sabeco nang cong suat dau tu co chieu sau

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn thông tin khái quát tới lãnh đạo Tổng công ty tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2016, trong đó nhấn mạnh, năm 2016, mặc dù Hà Tĩnh phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức lớn, song, nhờ đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển, tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng GRDP năm 2016 vẫn đạt trên 10%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,37%, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,26%.

ha tinh luon dong hanh tao moi thuan loi de sabeco nang cong suat dau tu co chieu sau

Bí thư Tỉnh uỷ cũng cung cấp tới lãnh đạo Tổng công ty về mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo. Theo đó, cùng với việc xác định Vũng Áng là Khu kinh tế động lực, Hà Tĩnh sẽ đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch ven biển. Hiện tại, tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót (Lộc Hà) do Tập đoàn Vingroup đầu tư; khu du lịch bãi biển Xuân Thành với phức hợp gồm sân golf, trường đua chó, khu nghỉ dưỡng... được các nhà đầu tư gấp rút triển khai thực hiện nhằm đưa vào hoạt động đúng kế hoạch. Đó là điều kiện thuận lợi và quan trọng để Sabeco mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ trong năm 2017 và nhiều năm tới.

“Về phía tỉnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng Sabeco để doanh nghiệp nâng công suất và đầu tư có chiều sâu nhằm phát triển mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh” – Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo Tổng công ty trong quá trình đầu tư phát triển tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ mong trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của Sabeco thông qua chiến lược phát triển của công ty cùng các hoạt động thể thao, văn hoá giải trí, an sinh xã hội, các hoạt động gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

ha tinh luon dong hanh tao moi thuan loi de sabeco nang cong suat dau tu co chieu sau

Lãnh đạo tỉnh trao tặng bức tượng Đại thi hào Nguyễn Du cho lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Võ Thanh Hà bày tỏ khâm phục trước nỗ lực của Hà Tĩnh trong năm 2016. Về hoạt động của Tổng công ty, năm 2016, dẫu còn khó khăn, song doanh nghiệp đã có bước phát triển cao so với các năm trước về các chỉ số sản xuất. Sản lượng bia đầu năm đưa ra kế hoạch là 1,49 tỷ lít, nhưng đến cuối năm đạt 1,6 tỷ lít. Cùng với sản lượng tăng, lợi nhuận sản xuất trong năm cũng tăng 27%.

ha tinh luon dong hanh tao moi thuan loi de sabeco nang cong suat dau tu co chieu sau

“Sabeco nhận thức sâu sắc về sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong việc tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nhà máy Bia Sài Gòn ở Hà Tĩnh đã được tỉnh và địa phương tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển” – ông Hà bày tỏ.

Ông Hà cũng cho hay: Thời gian tới, Sabeco sẽ đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, an sinh xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian qua, thị trường tiêu thụ bia Sài Gòn ở miền Bắc tăng rất nhanh, Sabeco đang tập trung để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh với công suất 50 triệu lít/năm đã sản xuất kinh doanh ổn định, sản lượng năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2016, Nhà máy đã sản xuất 61,26 triệu lít bia lon Saigon Lager, vượt công suất thiết kế. Chất lượng sản phẩm theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất bia là cao và rất được ưa chuộng tại một số thị trường trong nước.

Nhà máy đã giải quyết việc làm cho 113 lao động địa phương; nộp ngân sách đạt 551,385 tỷ đồng. Tuy vậy, thị phần tiêu thụ trên địa bàn tỉnh của Bia Sài Gòn mới chỉ đạt 30,5% (trong khi Bia Huda đạt 51,6%).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast