Hối hả công trường nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi KDT Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu Di tích đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 2.

Hối hả công trường nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi KDT Nguyễn Du

Nhà thầu tiến hành dự án là liên danh Công ty TNHH Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn, Công ty CP Phát triển Công nghiệp và Xây lắp Thương mại Hà Tĩnh.

Dự án nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu Di tích đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 2 (đoạn qua Ngã ba chợ Xuân An đến chợ Sắt xã Xuân Giang) có tổng mức đầu tư 212 tỷ đồng, do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm 2 hạng mục chính: nâng cấp tuyến đường từ Ngã ba chợ Xuân An (thị trấn Xuân An) đến chợ Sắt (xã Xuân Giang) với chiều dài 4,3km, chiều rộng đường 24m; xây mới và sửa chữa 9 cây cầu theo dọc tuyến đường được nâng cấp.

Hối hả công trường nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi KDT Nguyễn Du

Tuyến đường từ Ngã ba chợ Xuân An (thị trấn Xuân An) đến chợ Sắt (xã Xuân Giang) dài 4,3km sẽ được nâng cấp với chiều rộng 24m.

Xác định đây là dự án quan trọng, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, điểm đấu nối của hệ thống đường giao thông nội bộ trên toàn huyện, UBND huyện Nghi Xuân đang tích cực chỉ đạo nhà thầu sớm hoàn thành các hạng mục quan trọng của công trình.

Đến thời điểm hiện tại, công nhân đã hoàn thành lắp mương thoát nước phía bên phải tuyến đường, 50% mương thoát nước bên trái đường và tiến hành xây dựng phần móng và đóng cọc cầu....; tổng khối lượng đạt gần 20%.

Hối hả công trường nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi KDT Nguyễn Du

Công nhân đang tiến hành làm phần móng và đóng cọc cầu Nhà Ngãi, thuộc thị trấn Xuân An

Bên cạnh việc đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công, UBND huyện Nghi Xuân đang tập trung chỉ đạo cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Xuân An, Xuân Giang tăng cường công tác vận động tuyên truyền để nhân dân đồng tình với chủ trương của huyện.

Hối hả công trường nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi KDT Nguyễn Du

TÍch cực vân động bà con giải phóng mặt bằng đoạn thị trấn Xuân An

Đồng thời, đẩy mạnh các hạng mục đầu tư và tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2018, góp phần thay đổi diện mạo toàn diện của huyện Nghi Xuân trong tiến trình đạt chuẩn huyện nông thôn theo lộ trình đã đề ra, hướng tới kỉ niệm 240 năm ngày sinh Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858).

Hối hả công trường nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi KDT Nguyễn Du

Dự án nâng cấp đường Gia Lách đi Khu Di tích đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 1 hoàn thành năm 2015, thay đổi diện mạo của huyện Nghi Xuân.

Trước đó, vào năm 2015, Dự án nâng cấp đường Gia Lách đi Khu Di tích đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 1 đã hoàn thành xây dựng với tổng số vốn đầu trư gần 59 tỷ đồng, tiến hành nâng cấp được 340m đường từ Ngã ba Gia Lách đến chợ Xuân An (thị trấn Xuân An) và 2km đường từ cầu Sắt (xã Xuân Giang) đến trường THPT Nguyễn Du.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast